Lộ đội hình xuất trận của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc

Cập nhật 01:54 ngày 08/10/2014

U19 Việt Nam chắc chắn sẽ xuất phát với đội hình mạnh nhất trong trận ra quân tại VCK U19 châu Á trước U19 Hàn Quốc.



Trong buổi tập thứ 2 của U19 Việt Nam trên đất Myanmar, HLV Guillaume Graechen đã bố trí 2 đội chính và phụ. Chiến lược gia người Pháp chỉ đạo các học trò ở 2 đội hình thực hiện các mảng miếng tấn công theo sơ đồ chiến thuật 4 hậu vệ và 6 tiền vệ (tức là chỉ có tiền đạo ảo) với sự tập trung cao độ dành cho khu vực trung tuyến.

Ở đội hình chính là những gương mặt quen thuộc. Ở trong khung thành, vẫn là thủ môn Văn Trường. Ở hàng hậu vệ, Lục Xuân Hưng sẽ được tin tưởng để đá cặp cùng Tiến Dũng ngay trước khung thành của Lê Văn Trường. Như vậy, trung vệ Anh Thi sẽ đá dự bị, còn trường hợp của Đông Triều gần như không đá trận đầu vì tái phát chấn thương.

 


U19 Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất trước cuộc chạm trán U19 Hàn Quốc

Bên cạnh đó, Hồng Duy gần như chắc chắn có suất đá chính bên hành lang trái. Bên cánh đối diện vẫn là sự xuất hiện của Lê Văn Sơn. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của U19 Việt Nam vẫn là Tuấn Anh và Xuân Trường. Tiền vệ cánh phải của U19 Việt Nam là Phan Văn Long, phía cánh đối diện là Quang Hải.

Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo của U19 Việt Nam là Công Phượng – Văn Toàn. Tại giải U19 Đông Nam Á cách đây chưa lâu, cặp đôi trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG đã thi đấu ấn tượng và đang nhận được rất nhiều kỳ vọng.

HLV Guillaume Graechen khẳng định sẽ sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công trước U19 Hàn Quốc. Theo chiến lược gia người Pháp, nhà ĐKVĐ U19 châu Á rất mạnh ở những pha không chiến, theo đó đội hình U19 Việt Nam sẽ hạn chế tối đa dâng cao để sẵn sàng hỗ trợ hàng thủ.

Không mạo hiểm với chấn thương của Đông Triều

Trong buổi tập ngày hôm nay, trung vệ Đông Triều vẫn chưa thể tập chung cùng với các đồng đội và vẫn phải tập riêng với chấn thương căng cơ đùi sau.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Guillaume Graechen cho hay: 'Về trường hợp của các cầu thủ mới đây bị chấn thương: Đông Triều chắc chắn sẽ không thi đấu ở trận đầu tiên vì chúng tôi không muốn mạo hiểm'.

Nhận xét về buổi tập của các học trò, chiến lược gia người Pháp hồ hởi cho rằng: “Tôi rất hài lòng với buổi tập ngày hôm nay vì các cầu thủ đã thực hiện tốt những bài tập và chiến thuật mà tôi đề ra. Hy vọng là các em có thể làm được như vậy khi bước vào các trận đấu sắp tới'.

Hôm nay (8.10), ĐT U19 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào tranh tài ở bảng C vòng chung kết giải U19 châu Á năm 2014 tại Myanmar.


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)