Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50

H.M (dịch)Cập nhật 09:49 ngày 30/11/2018

VTV.vn - Bóng đá mạnh yếu mỗi thời khác nhau. Đối với khu vực Đông Nam Á (ĐNÁ), thứ hạng của các đội trên BXH FIFA trong quá khứ đều ấn tượng hơn thời điểm hiện tại.

BXH FIFA vừa được công bố ngày 29/11, chứng kiến ĐT Việt Nam lọt top 100 thế giới và trở thành đội bóng ĐNÁ có thứ hạng cao nhất khu vực. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của thì hiện tại…

Trong quá khứ, nhiều đội bóng ĐNÁ đã từng vượt qua cột mốc 100 trên BXH FIFA, trong đó, ĐT Việt Nam thậm chí còn có thứ hạng ấn tượng hơn rất nhiều. Vậy đâu là thành tích tốt nhất của các đội bóng từng một thời luôn bị đánh giá là "vùng trũng" của làng bóng đá thế giới này?

11. Campuchia – 154 (Tháng 3/2011)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 1.

Mặc dù BXH FIFA lần đầu được ra mắt vào năm 1993 tuy nhiên mãi cho tới năm 1996, ĐT Campuchia mới lần đầu tiên được xuất hiện trong danh sách. Tính cho tới thời điểm hiện tại, thành tích tốt nhất của đội bóng láng giềng với ĐT Việt Nam là thứ hạng 154 thế giới, được xác lập vào tháng 3/2011. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm sau đó, Campuchia có sự sa sút chóng mặt khi tụt xuống thứ hạng thấp nhất trong lịch sử bóng đá nước này – 192. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại bóng đá Nhật Bản – Keisuke Honda, Campuchia xếp thứ 172 trong BXH FIFA mới nhất vừa được công bố.

10. Timor Leste – 146 (Tháng 4/2015)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 2.

Timor Leste đã leo 33 bậc từ vị trí 185 lên vị trí thứ 152 trên BXH FIFA được công bố tháng 4/2015. Và chỉ 2 tháng sau đó, họ đạt tới thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà với vị trí thứ 146, xếp trên cả những đội bóng vốn luôn được đánh giá cao hơn như Singapore, Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, Timor Leste lại quay về những vị trí trong khoảng 190 vào giữa năm 2016 và chưa có dấu hiệu thăng tiến đáng kể từ thời điểm đó đến nay.

9. Brunei – 145 (Tháng 9/1993)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 3.

Brunei thất bại trong việc giành quyền chơi AFF Cup 2018 sau khi để thua Timor Leste trong trận tranh vé vớt. Hiện tại, đội bóng này đang xếp ở vị trí thứ 195 trên BXH FIFA vừa được công bố. Tuy nhiên, hẳn nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi trong quá khứ, họ từng được đánh giá khá cao với vị trí thứ 145 vào tháng 9/1993. Dẫu vậy, hệ thống BXH FIFA khi đó chỉ ghi nhận có 166 đội bóng thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

8. Lào – 134 (Tháng 9/1998)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 4.

ĐT Lào đã sớm phải chia tay AFF Cup 2018 sau những trận đấu không thành công. Một trong những điểm sáng đối với bóng đá Lào trong quá khứ là thành tích xếp thứ 134/194 trên BXH FIFA tháng 9/1998. Trong BXH FIFA vừa được công bố, ĐT Lào xếp thứ 184 và chưa từng lọt top 150 kể từ năm 2007 cho tới nay.

7. Philippines – 111 (Tháng 5/2018)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 5.

Azkals hiện đang lọt vào bán kết AFF Cup 2018 nhưng điều này không khiến họ thăng tiến trên BXH FIFA. Thành tích tốt nhất của ĐT Philippines là vị trí thứ 111 trong BXH được công bố tháng 5/2018, cao hơn cả những đội bóng được đánh giá cao tại khu vực và châu Á như Bahrain hay Thái Lan. Hiện tại, đội bóng trong quyền HLV Sven Goran Eriksson đang xếp ở vị trí thứ 114.

6. Myanmar – 97 (Tháng 4/1996)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 6.

Myanmar đã leo 15 bậc trong BXH FIFA tháng 2/1996 để lọt top 100 và tiếp tục tăng 3 bậc 2 tháng sau đó. Dù bật bãi khỏi top 100 vài tháng sau đó tuy nhiên tới năm 1998, Myanmar một lần nữa trở lại. Hiện tại, Myanmar đang xếp thứ 139 trên BXH FIFA, tăng 5 bậc so với BXH trước đó.

5. Việt Nam – 84 (Tháng 9/1998)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 7.

Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong lịch sử vào tháng 9/1998 với thứ hạng 84 và luôn duy trì thành tích trong top 100 trong 6 năm sau đó. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ có sự sa sút nghiêm trọng trong giai đoạn 2005-2010 trước khi trở lại Top 100 trong năm 2011 và 2012. BXH FIFA công bố 1 ngày trước là lần đầu tiên ĐT Việt Nam trở lại Top 100 sau hơn 6 năm vắng bóng.

4. Indonesia – 76 (Tháng 9/1998)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 8.

Tháng 9/1998 chứng kiến thành tích tốt nhất của bóng đá Indonesia khi họ đạt tới vị trí thứ 76 trên BXH FIFA. Bóng đá Indonesia bước vào giai đoạn thăng trầm từ năm 1997. Thành tích tệ nhất của đội bóng này là hạng 191 trong BXH FIFA tháng 8/2016. Hiện tại, Indonesia xếp thứ 160.

3. Malaysia – 75 (Tháng 8/1993)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 9.

Thứ hạng cao nhất mà bóng đá Malaysia đạt được trên trường quốc tế là vị trí thứ 75 trong năm đầu tiên mà BXH FIFA được ra mắt. Họ tiếp tục duy trì được thứ hạng trong Top 100 trong vòng 5 năm tiếp theo tới năm 1998. Tuy nhiên, trong 20 năm qua, chỉ có duy nhất một lần ĐT Malaysia trở lại với Top 100 là vào năm 2003. Hiện tại, Malaysia xếp ở vị trí thứ 167.

2. Singapore – 73 (Tháng 8/1993)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 10.

ĐT Singapore đạt thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA vào tháng 8/1993, giống với trường hợp của ĐT Malaysia nhưng cao hơn 2 bậc so với đội bóng láng giềng. Thú vị là cả Singapore và Malaysia đều xếp cao hơn các nhà Á quân World Cup 2018 – Croatia – đội bóng xếp thứ 117 trên BXH FIFA công bố tháng 8/1993.

1. Thái Lan – 43 (Tháng 9/1998)


Ngày ấy - Bây giờ trên BXH FIFA của bóng đá ĐNÁ: Thứ hạng cao hơn Croatia, từng lọt top 50 - Ảnh 11.

Đội bóng xứ chùa tháp là cái tên duy nhất trong các quốc gia ĐNÁ từng lọt top 50 trên BXH FIFA. Họ đạt thứ hạng cao nhất trong lịch sử vào tháng 9/1998 với vị trí thứ 43, chỉ kém Bồ Đào Nha khi đó 2 bậc. Thái Lan cũng là đội bóng từng có thành tích cao thứ 5 tại châu Á tính theo BXH FIFA, sau Hàn Quốc (20), Nhật Bản (21), Saudi Arabia (32) và Iran (38).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!