Quang Hải và ký ức về cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên

Cập nhật 04:32 ngày 13/05/2015

Cách đây 5 năm, tại giải giao hữu quốc tế VFF Sonha Cup, giải đấu mang tính tổng duyệt trước thêm AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam đã để thua ĐT CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0-2. Là 1 trong 2 cầu thủ còn lại trong đội hình ĐT Việt Nam góp mặt trong trận đấu đó, tiền đạo Quang Hải đã có những chia sẽ khá thú vị về đội khách đến từ Đông Á.


Quang Hải nói: “Tôi vẫn còn nhớ, trận đấu gặp ĐT CHDCND Triều Tiên là trận đấu cuối cùng tại VFF Sonha Cup 2010 của ĐT Việt Nam. Trước khi bước vào trận đấu này, chúng tôi vẫn còn cơ hội đăng quang ngôi vô địch nếu đánh bại đội bạn với cách biệt 3 bàn trở lên. Thời điểm đó, đội tuyển thể hiện phong độ không được tốt lắm, nên tôi và các đồng đội đặt quyết tâm rất cao, làm sao có thể cống hiến một trận đấu tưng bừng, vừa để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ, vừa tạo sự phấn khích trước khi bước vào AFF Cup”.

Chân sút người Khánh Hoà nói tiếp: “Tuy nhiên, việc đánh bại được ĐT CHDCND Triều Tiên thời điểm đó là điều rất khó khăn, bởi trong đội hình của họ có sự góp mặt của nhiều trụ cột từng thi đấu tại VCK World Cup 2010. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đã nhập cuộc rất tự tin, tạo được thế trận khá tốt và có một số cơ hội có thể ghi bàn. Tiếc rằng, chúng tôi đã không tận dụng thành công”.

 



Quang Hải (trái) trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên năm 2010

Là một trong những cầu thủ được chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên tại VFF Sonha Cup 2010, từng trải nghiệm những khó khăn khi đối diện với dàn cầu thủ đến từ Đông Á, Quang Hải đã chia sẻ những đánh giá của riêng mình về đội khách: “Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên khi vào sân thi đấu, dù là trận giao hữu hay chính thức, họ đều thể hiện sự quyết liệt và có tính kỷ luật rất cao. Họ cũng kiểm soát rất tốt nhịp độ của trận đấu và luôn biết tăng tốc vào những thời điểm cần thiết. Tại cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam cách đây 5 năm, họ chủ động chơi chậm trong hiệp một và chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng nhiều hơn cho ĐT Việt Nam. Nhưng khi bước vào hiệp hai, họ tăng tốc rất nhanh, chơi pressing và tận dụng rất tốt cơ hội để ghi được 2 bàn thắng. Với ưu thế về thể hình, thể lực và lối chơi không ngại va chạm, họ luôn chiếm lợi thế trong các tình huống tranh chấp bóng. Đó cũng chính là lý do dù rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam trong trận đó đã không thể lật ngược được thế cờ”.

Chiều tối này 17/5 tới, Quang Hải sẽ có cơ hội tái ngộ ĐT CHDCND Triều Tiên trong trận giao hữu của ĐT Việt Nam trên SVĐQG Mỹ Đình. Chân sút phố Biển tỏ ra rất hứng khởi: “Tôi được biết trong đội hình ĐT CHDCND Triều Tiên sang Việt Nam lần này vẫn còn một số cầu thủ từng góp mặt trong trận thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam tại VFF Sonha Cup 2010. Họ vẫn thể hiện phong độ ổn định khi tiếp tục được khoác áo ĐT CHDCND Triều Tiên thi đấu tại Asian Cup 2015 vừa qua. Vì vậy, tôi rất mong đợi sẽ được thầy Miura lựa chọn trong đội hình ra sân ở cuộc tái ngộ sắp tới. Đó sẽ là một trận đấu rất thú vị và hấp dẫn”.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 17/5 tới trên SVĐQG Mỹ Đình. Theo lịch trình, đêm mai (14/5), đội khách sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài – Hà Nội.

Trần Quang - VFF
(Thethao.vtv.vn)