Thái Lan 0-1 CHDCND Triều Tiên: Hàng công chưa vào guồng

Cập nhật 09:32 ngày 20/05/2015

Mặc dù tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng sự kém duyên của các chân sút Thái Lan đã khiến họ phải chịu thất bại ngay trên sân nhà.

 



Mặc dù chỉ là 1 trận giao hữu nhưng Thái Lan tỏ rõ tham vọng giành chiến thắng khi tung ra đội hình mạnh nhất, với sự xuất hiện của chân sút chủ lực Teerasil Dangda, đá cặp với tài năng trẻ Chanathip Songkrasin.

Tuy nhiên, ngay ở phút 20, Triều Tiên đã có bàn mở tỉ số do công của cầu thủ số 7 mang tên Rio Hyok Chol. Từ một pha phối hợp ở trung lộ, cầu thủ Triều Tiên thoát xuống tốc độ, lừa bóng qua hai hậu vệ Thái Lan rồi tung cú sút đưa bóng đập cột dọc bật vào khung thành.

So với trận giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình ngày 17-5 (hòa 1-1), đội tuyển Triều Tiên thi đấu mạch lạc, sắc nét và quyết tâm hơn hẳn.

Trong khi đó, hàng công của chủ nhà Thái Lan đã có trận đấu khá tồi khi bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội ghi bàn mười mươi. Thậm chí ngay cả khi được hưởng phạt đền ở phút 40 (Kroekrit Thawikant bị Jang Kuk Chol phạm lỗi trong vòng cấm), Praweenwaat Boonyong cũng không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Ri Myong Guk (Triều Tiên).

Tuy thất bại 0-1 trước Triều Tiên nhưng khó có thể đánh giá hết sức mạnh của tuyển Thái Lan. Bởi nếu hàng công sắc sảo hơn, các học trò HLV Kiatisak đã có ít nhất một kết quả hòa.

Sau trận đấu này, tuyển Thái Lan sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 gặp tuyển VN tại Bangkok diễn ra ngày 24-5.

VIDEO DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN THÁI LAN - CHDCND TRIỀU TIÊN

 





ĐỘI HÌNH RA SÂN

Thái Lan: Sinthaweechai, Teeratorn, Kroekrit, Teerasil Dangda, Thosakrai, Sanrawat, Narubadim, Korawit, Boonyong, Chanathip, Adul Lahsoh

CHDCND Triều Tiên: Ri Myong-guk, Ro Hak-su, Sim Hyon-uk, Jang Song-hyok, Jon Kwang-ik, Han Song-hyok, Ri Chol-myong, Ro Chang-chol, Sim Hyon-jin, Jong II-gwan, So Hyon-uk




Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…