Thiếu kinh phí, CLB Phú Yên rút khỏi giải Hạng Nhất

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:20 ngày 05/01/2017

VTV.vn - Vì vấn đề tài chính mà chỉ 2 năm sau khi giành vé lên giải Hạng Nhất, CLB Phú Yên đã chính thức bị gạch tên khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.

Sân vận động Tuy Hòa trước mùa giải mới. Thay cho không khí tập luyện sôi động với những trận đấu giao hữu thì bây giờ, hoàn toàn vắng lặng. Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra thông báo: CLB Phú Yên sẽ không tham dự giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2017. Bất ngờ bị giải tán, nhiều cầu thủ thất nghiệp, còn sân Tuy Hòa sẽ chẳng còn đông vui mỗi dịp cuối tuần.

Thiếu kinh phí là nguyên nhân khiến tỉnh Phú Yên quyết định rút CLB khỏi giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2017 và giải tán đội bóng. Từ khi lên hạng Nhất, mỗi năm, đội bóng đá Phú Yên chi tiêu trên 6 tỷ đồng. Thế nhưng, ngân sách của tỉnh cấp chỉ 3,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại phải kêu gọi tài trợ. Mùa giải năm nay, họ chẳng kiếm được nhà tài trợ nào, mà lại còn nợ đọng tới hơn 500 triệu từ mùa trước.

Từng được đầu tư hàng chục tỉ đồng để thăng hạng. Nhưng thăng hạng rồi thì lại rút lui. Bóng đá Phú Yên đang đi theo một vòng luẩn quẩn mà câu chuyện duy nhất vẫn là vấn đề: Tiền đâu?