Tp Hồ Chí Minh chính thức lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2015

Cập nhật 06:00 ngày 27/06/2015

Cầm hòa xuất sắc Hà Nội I ở lượt trận cuối giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2015 với tỉ số 2-2, Tp Hồ Chí Minh đã chính thức lên ngôi vô địch và biến đối thủ trở thành "cựu vương" cho dù giải còn 1 trận đấu nữa mới kết thúc.


VIDEO: CLB Tp Hồ Chí Minh lên ngôi vô địch

 



Đang hơn đối thủ 1 điểm, Tp Hồ Chí Minh chỉ cần 1 trận hòa là chính thức lên ngôi vô địch mặc dù giải còn một trận đấu nữa mới chính thức khép lại. Với đội hình được đánh giá mạnh nhất gồm những cái tên như thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (68), Huỳnh Như (9), Trần Thị Hồng Lĩnh (6), Trần Thị Thùy Trang (14), Trần Nguyễn Bảo Châu (18) hay Chương Thị Kiều (19), Tp Hồ Chí Minh thể hiện sự quyết tâm lớn của mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Về phía ĐKVĐ Hà Nội I, đội hình xuất phát gồm những cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Quốc gia như Nguyễn Thị Minh Nguyệt (25), Nguyễn Thị Hòa (14), Nguyễn Thị Xuyến (26), Nguyễn Thị Muôn (7) hay Vũ Thị Nhung (21) là một lợi thế vô cùng lớn với mục tiêu giành chiến thắng của HLV trưởng Nguyễn Duy Hùng để bảo vệ ngôi vô địch.

Diễn biến trong hiệp 1 ghi nhận thế trận khá cân bằng được cầu thủ 2 đội tạo ra với chất lượng chuyên môn cao. Lần lượt các tình huống 'ăn miếng trả miếng' đã được tạo ra. Đỉnh điểm của hiệp 1 đến ở phút 38, sau hàng loạt tình huống bóng dài và xuống biên khá nguy hiểm, cuối cùng Hà Nội I cũng có bàn thắng mở tỷ số do Nguyễn Thị Minh Nguyệt (25) lập công.

 



 Các cầu thủ Tp Hồ Chí Minh trong niềm vui vỡ òa trở thành nhà tân vô địch của giải

Vào hiệp 2, với bàn dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội I tiếp tục dâng lên tấn công hòng tìm bàn thắng duy trì sự an toàn. Rất nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội bóng mang tên Bác đã được tạo ra khiến thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh vô cùng bận rộn và vất vả. Thế trận sau đó rơi vào bế tắc với hàng loạt các pha tranh chấp ở khu vực trung tâm.

Phút 68, HLV Đoàn Thị Kim Chi quyết định tung 2 cầu thủ trẻ như Lê Hoài Lương (5) hay Võ Thị Thùy Trinh (67) vào sân. Sự có mặt của những nhân tố sung sức trên sân đã tiếp thêm sự hưng phấn và khí thế mới cho các cầu thủ Tp Hồ Chi Minh.

Đến phút 75, mọi sự bố trí của HLV nữ Đoàn Thị Kim Chi đã phát huy tác dụng khi khán giả trên SVĐ Hà Nam được chứng kiến cặp cầu thủ trẻ Võ Thị Thùy Trinh (67) và Lê Hoài Lương (5) phối hợp ăn ý để đem về bàn thắng san bằng tỉ số 1-1, kéo trận đấu về vạch xuất phát trong sự vỡ òa của các cầu thủ Tp Hồ Chí Minh.

Phút 81, sau mọi nô lực đi bóng, đến lượt Võ Thị Thùy Trinh (67) có bàn thắng của mình trong trận đấu, nâng tỉ số lên 2-1, kéo ngôi vô địch đến gần hơn với đội Tp Hồ Chí Minh.

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Thùy Dương, Nguyễn Thị Xuyến (26) đã có pha đánh đầu chính xác, quân bình tỉ số, khiến trận đấu trở nên gay cấn đến nghẹt thở hơn bao giờ hết.

Lúc này, trong khi tất cả các cầu thủ Hà Nội I dâng lên hòng tìm bàn thắng vàng thì cũng là lúc các cầu thủ Tp Hồ Chí Minh lui về bảo toàn khung thành thủ môn Kiều Trinh. Với những phút bù giờ ít ỏi, cuối cùng các cầu thủ đội bóng thủ đô đành chấp nhận nhường chiếc cup vô địch cho Tp Hồ Chí Minh khi không thể lội ngược dòng thành công để về đích ở vị trí thứ Nhì.

Ở trận đấu sớm cùng ngày lúc 16h30 giữa Than KSVN và Tao Đào, khán giả trên SVĐ Hà Nam đã được chứng kiến sự chênh lệch về khoảng cách trình độ khi đội bóng đất mỏ dễ dàng giành thế chủ động và đánh bại đối thủ với cơn mưa bàn thắng 6-0. Nhưng với khoảng cách đã tạo ra khá xa với đối thủ xếp trên PP Hà Nam (20 điểm), chiến thắng cuối cùng đã không thể giúp Than KSVN vượt lên mà đành chấp nhận cán đích ở vị trí thứ 4 với tổng điểm 17.

Vào lúc 17h ngày 27/6, trên SVĐ Hà Nam sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng lượt về giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2015 giữa TNG Thái Nguyên và chủ nhà PP Hà Nam. Với 20 điểm đang có, đội bóng của HLV Văn Thị Thanh đã chắc chắn cán đích ở vị trí thứ 3 trong khi TNG Thái Nguyên (7 điểm) không còn cơ hội cải thiện vị trí của mình trên BXH khi kém đối thủ xếp Hà Nội II 4 điểm.


Trần Quang - Nguồn: VFF
(Thethao.vtv.vn)