Trước loạt trận nhóm A, vòng 3 GĐ 2 HNQG LS 2020: Những cuộc đối đầu hấp dẫn

Thế Hưng (Theo VPF)Cập nhật 09:24 ngày 17/10/2020

VTV.vn - Cuộc đọ sức giữa đội đầu bảng Bà Rịa Vũng Tàu với Bình Định sẽ thu hút sự chú ý nhiều nhất không chỉ tại nhóm A mà cả vòng đấu này.

3 trận đấu thuộc nhóm A sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật (18/10).

Tại SVĐ An Giang, đội chủ nhà (15đ, hạng 6) vẫn "giậm chân tại chỗ" sau 2 trận thua liên tiếp trên sân các đối thủ mạnh (Bình Định và S.KH.BVN) đang rất cần 1 chiến thắng mang ý nghĩa danh dự, đồng thời lấy lại "khí thế" trước các trận còn lại. Đối thủ của họ ở vòng này – Phố Hiến (20đ, hạng 4) – vốn được xem là một ứng cử viên nhưng lại đang ở hoàn cảnh khá tương tự (cũng vừa thua liền 2 trận trước các đội ở nhóm cạnh tranh). Khoảng cách tới 10 điểm ít hơn so với BR.VT khiến cơ hội thăng hạng của đội khách không còn nữa, nhưng thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh hẳn vẫn muốn níu kéo chút cơ hội để có thể lọt vào tốp 3 (dù đang bị S.KH.BVN và Bình Định bỏ xa tới 6 điểm). Trong trận lượt đi ở vòng 6 của giai đoạn 1, Phố Hiến đã tận dụng lợi thế sân nhà để có chiến thắng sát nút 2-1. Bởi vậy, rất có thể trận "lượt về" này sẽ diễn ra trong tình thế "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Trước loạt trận nhóm A, vòng 3 GĐ 2 HNQG LS 2020: Những cuộc đối đầu hấp dẫn - Ảnh 1.

Tại Đồng Xoài, Bình Phước (17đ, hạng 5) có lợi thế sân nhà khi gặp S.Khánh Hòa BVN (26đ, hạng 2), nhưng xét về thực lực thì đội bóng miền Đông Nam Bộ lại khá thua sút so với đối thủ đến từ phố biển miền Trung. Trong khi ấy, phong độ của đội khách cũng được đánh giá cao hơn hẳn với 2 trận toàn thắng tại giai đoạn 2, trong khi đội chủ nhà ngược lại (thua cả 2 trận vừa qua). S.Khánh Hòa BVN đã chứng minh sau những khó khăn vừa qua, họ vẫn xứng đáng là một ứng cử viên, ngay cả khi mới chia tay 3 cầu thủ trụ cột (khoác áo TPHCM thi đấu tại V.League) nhờ lực lượng có chiều sâu và khá chất lượng. Cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 trước Bình Phước trong trận đấu đặc biệt mới đây (diễn ra trong… 2 ngày do ảnh hưởng của mưa lớn) đã cho thấy quyết tâm của họ. Bởi vậy, nếu không có bất ngờ đáng kể thì trận này được dự báo sẽ là "khách lấn chủ", cơ hội chiến thắng nghiêng về phía S.KH.BVN nhiều hơn.

Tâm điểm của vòng đấu sẽ là cuộc đọ sức trên sân Bà Rịa giữa Bà Rịa Vũng Tàu (30đ, hạng 1), đội bóng tân binh của giải đang là hiện tượng rất thú vị ở mùa bóng này với Bình Định (26đ, hạng 3). Khoảng cách 4 điểm nhiều hơn so với 2 đội phía sau chưa thể làm an tâm thầy trò HLV Trần Minh Chiến. Bởi vậy, họ cần hướng tới 1 chiến thắng, và còn gì hơn nếu đấy là 3 điểm lấy được khi đối đầu trực tiếp với 1 trong 2 đối thủ cứng cựa nhất – Bình Định để nới rộng khoảng cách giữa đôi bên lên tới 7 điểm – vừa đủ để loại Bình Định khỏi cuộc đua. Ngược lại, với HLV Nguyễn Đức Thắng và các học trò thì đây cũng là trận cầu mang ý nghĩa then chốt, vì nếu giành được thắng lợi thì nó sẽ vô cùng ý nghĩa: Rút ngắn khoảng cách với BR.VT còn vỏn vẹn 1 điểm mà thôi, đồng nghĩa với việc ra cơ hội (cho chính họ và S.KH.BVN) trước 2 vòng còn lại. Chiến thắng đậm đà tới 4-1 trước Bình Phước ở vòng đấu trước đã cho thấy quyết tâm của đội bóng đất võ đang cao thế nào. Một trận đấu rất khó khăn với cả 2 phía, dù nhiều người có thể sẽ nghiêng về phía đội chủ nhà (từng giành chiến thắng 1-0 khi đối đầu Bình Định tại giai đoạn 1 cũng trên sân Bà Rịa)…

3 trận còn lại của vòng này giữa các đội nhóm B sẽ diễn ra vào chiều 21/10.