Tuấn Anh bở hơi tai với giáo án của Yokohama FC

Cập nhật 11:49 ngày 25/01/2016

Chẳng có lấy một ngày nghỉ sau VCK U23 châu Á 2016, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh gần như ngay lập tức phải hội quân cùng Yokohama FC để tham dự giải giao hữu quốc tế HAGL - Cúp Nutifood đã khai mạc vào ngày hôm qua (24/1) tại Gia Lai.


FLC Thanh Hoá đăng quang ngôi vô địch FLC Thanh Hóa Cup 2016



 

Tuấn Anh gặp rất nhiều khó khăn trước giáo án tập nặng của Yokohama FC
Trong đổi với báo giới, Tuấn Anh cho biết: “Sau VCK U23 châu Á 2016, đôi chân của tôi không thực sự được khỏe. Dù vậy, đây là một giải đấu quan trọng nên tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu giáo án cũng như ý đồ chiến thuật mà Yokohama FC đưa ra”. Thực tế, chuyện Tuấn Anh “bở hơi tai” khi hội quân và tập luyện cùng đội bóng đang chơi tại J-League là điều không quá bất ngờ. Nó không chỉ đến từ việc tiền vệ này vẫn chưa có một đôi chân khỏe mạnh sau chấn thương dây chằng, mà còn cả do giáo án tập luyện của Yokohama FC rất khác biệt so với U23 Việt Nam và HA.GL. Trong buổi họp báo kỹ thuật tại giải Tam hùng do HA.GL tổ chức, Trưởng đoàn Yokohama FC - ông Hitoshi Nakata cũng đã úp mở nói: “Tuấn Anh có ra sân hay không và sẽ chơi như thế nào thì chúng tôi vẫn chưa biết. Xin được giữ bí mật đến phút cuối!”.Liên quan đến giải Tam hùng, trong khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL và HLV phó của SHB.ĐN là Đào Quang Hùng nói rằng sẽ đưa ra những sự thử nghiệm thì đại diện của Yokohama FC lại đặt mục tiêu giành chức vô địch.Theo điều lệ giải, đội vô địch sẽ nhận 100 triệu đồng, đội hạng Nhì nhận 60 triệu đồng và đội hạng 3 nhận 40 triệu đồng. Được biết, BTC giải và nhà tài trợ cũng sẽ dành 50% giải thưởng và trích 5.000 đồng/vé bán ra ủng hộ cho quỹ “Cơm có thịt”.
(Theo VFF)


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)