U19 Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp giành giải Fair Play

Cập nhật 11:49 ngày 28/01/2015

Tối 28/1, đội tuyển U-19 VN đã được trao danh hiệu Fair Play 2014 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức trong Gala trao giải diễn ra tại GEM Center (Tp.HCM).


Cuộc bầu chọn diễn ra trên khắp cả nước với sự tham gia của 130 nhà báo thể thao, các nhà chuyên môn, giám sát, trọng tài,… Tuy nhiên, Ban tổ chức chỉ thu về 111 phiếu, trong đó có một phiếu không hợp lệ. Kết quả, đội tuyển U-19 VN giành giải thưởng Fair Play 2014 với 438 điểm. Chiến thắng của U-19 VN không quá bất ngờ khi năm 2014, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã tạo ra hiệu ứng trên khắp sân cỏ VN, được khán giả cả nước mến mộ với lối chơi đẹp mắt và luôn Fair Play. 

 



HLV Guillaume, đội trưởng Xuân Trường và Tuấn Anh nhận giải thưởng dành cho U-19 Việt Nam. (Ảnh: N.K)

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, đội tuyển U-19 VN nhận được danh hiệu này sau giải Fair Play 2013. Đại diện cho đội tuyển U-19 VN lên nhận giải thưởng có HLV trưởng Guillaume Graechen cùng hai cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường.

Tại buổi lễ trao giải tối nay, đội trưởng Xuân Trường đã chia sẻ: 'Chúng tôi rất vui khi một lần nữa đoạt giải thưởng cao quý này. Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục đi theo con đường lấy bóng đá đẹp là nền tảng để tìm đến sự thành công'...

Xếp ở bốn vị trí còn lại là tiền vệ Phạm Thành Lương (393 điểm), Ban điều hành Hội CĐV bóng đá VN (VFS, 369 điểm), khán giả Cần Thơ (239 điểm) và HLV Phạm Minh Đức (U-21 Hà Nội T&T, 211 điểm).

Đội tuyển U-19 Việt Nam đã nhận được 438 điểm từ các phiếu bầu, trong khi đó Thành Lương chỉ nhận được 393 điểm, kế tiếp là hội CĐV (VFS) với 369.

Các giải thưởng cụ thể:

Giải nhất: Đội tuyển U-19 Việt Nam (438 điểm)

Giải nhì: Tiền vệ Thành Lương (393 điểm)

Giải ba: Ban điều hành hội CĐV VFS (369)

Giải tư: Hội CĐV Cần Thơ (239 điểm)

Giải năm: HLV Phạm Minh Đức (211 điểm)

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)