U19 Việt Nam phiên bản 2015: Từ sự "yên ắng" cho đến "bùng nổ"

Cập nhật 04:27 ngày 03/09/2015

Chắc hẳn khán giả cũng ít nhiều có sự so sánh giữa U19 Việt Nam của năm ngoái và năm nay. Tuy nhiên sự ủng hộ của khán giả cho ĐT của nước nhà là không đổi. Vậy phiên bản của U 19 VN 2015 như thế nào, mời các bạn hãy cùng đến với nhận định qua phóng sự của Thể Thao VTV.

 





Ngày 14/7 khi ĐT U19 Việt Nam bắt đầu được tập trung để chuẩn bị cho những kế hoạch trong năm 2015, bắt đầu với giải vô địch Đông Nam Á, nơi mà U19 VN với những cái tên quen thuộc như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh của HLV Guillaume Graechen đã tạo nên những “cơn sốt” thực sự trong 2 năm liên tiếp. Có thể nói, cái tên U19 thực sự đã trở thành một thương hiệu. Thế nhưng, khi đội tuyển U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung, sức hút đó lại không còn. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung và tập luyện trong sự yên lặng: “Sự khác biệt lớn nhất giữa U19 năm nay và năm ngoái theo tôi là người hâm mộ”.

Khác với U19 năm ngoái, ĐT U19 năm 2015 được tập hợp từ nhiều lò đào tạo danh tiếng trên khắp cả nước, chủ yếu là những cầu thủ đã thi đấu thành công tại giải U17 quốc gia báo bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2015, trong đó PVF góp 8 cầu thủ, Viettel 4 người, Bình Dương 4 người và 1 số trung tâm khác. Thời gian tập trung ngắn, cầu thủ chưa hiểu nhau nhiều lại ít được thi đấu cọ xát, dư luận có quyền nghi ngờ về khả năng kết dính của đội. Nhưng bất chấp tất cả, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn rất tin tưởng vào học trò và biết cách tạo sự tự tin cho toàn đội.

 

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện sự tiến bộ sau từng trận đấu

Ngay cả khi U19 Việt Nam thắng thuyết phục U19 Lào trong 2 trận giao hữu và những màn giao hữu thành công với các đội trong nước khác trước thềm giải đấu thì U19 cũng chưa được đánh giá cao. Sự nghi ngờ càng lớn hơn khi U19 VN chỉ thắng đối thủ lót đường U19 Timor Leste 2-0 và bị Malaysia cầm hòa không bàn thắng ở 2 trận đầu tiên.

Thế nhưng, dựa trên nền tảng sức mạnh là sự chắc chắn của hàng thủ cùng một lối chơi đề cao tính hiệu quả, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn càng thi đấu, càng chiếm được nhiều tình cảm của NHM hơn. Trận thắng 6-0 trước U19 Singapore, ĐT U19 VN đã hoàn thiện hơn về lối chơi và khả năng dứt điểm. các cầu thủ đã tỏ ra kết dính hơn, cơ hội cũng được tận dụng tốt hơn cho dù vẫn còn những điều cần phải khắc phục nếu muốn vươn lên đỉnh cao nhất.

Kết thúc vòng bảng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Myanmar, U19 VN giành vị trí nhất bảng B và gặp chủ nhà Lào ở bán kết, đối thủ mà chúng ta từng thắng dễ trong 2 trận giao hữu trước đó. Không nằm ngoài dự đoán, U19 VN đã thể hiện sự vượt trội về mọi mặt. 1 cú hatrick của Đức Chinh cùng bàn thắng của Minh Dĩ đã đưa ĐT của chúng ta vào CK gặp U19 Thái Lan. 5 trận đấu, ghi 14 bàn thắng và không thủng lưới bàn thua nào, cơ hội để U19 VN bước lên bục cao nhất sau 2 lần về nhì liên tiếp đang lớn hơn bao giờ hết.




Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)