U23 Thái Lan chốt danh sách dự SEA Games 28: Khát vọng dồn vào Chanathip Songkrasin

Cập nhật 03:28 ngày 25/05/2015

Khát vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games của U23 Thái Lan được đặt vào "Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin



TIN BÀI LIÊN QUAN

 


Giống với U23 Việt Nam, ngay sau khi trận đấu giữa Thái Lan vs Việt Nam kết thúc tại vòng loại World Cup 2018, HLV Kiatisuk đã chốt danh sách 20 cầu thủ thuộc lứa U23 sẽ tham dự SEA Games 28. Trong số 20 cầu thủ sẽ sang Singapore tranh tài có rất nhiều cái tên đáng chú ý.

Trong số này, cầu thủ chạy cánh nhỏ con, mệnh danh là “Messi Thái Lan” - Chanathip Songkrasin - được chờ đợi sẽ dẫn dắt đội hình U23 Thái Lan trong nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV SEA Games.

 



'Hạt nhân' của U23 Thái Lan sẽ là Channathip Songkrasin.

Tiền vệ sinh năm 1993 chỉ cao 1m58, nặng 56kg không chỉ là thành viên đội tuyển U23 mà còn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Thái Lan từ AFF Suzuki Cup 2014. Trong trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam tối 24/5 tại sân Rajamangla ở Bangkok, Chanathip Songkrasin cũng là con bài chiến lược của HLV Kiatisuk.

Ngoài Chanathip còn phải kể đến một số cái tên như hậu vệ Tristan Somchai Do, cầu thủ có ông nội là người Việt Nam hay như Saraach Yooyen, Samphaodi những cầu thủ có duyên nợ rất lớn với lứa Công Phượng hay Văn Toàn trong màu áo U19 Thái Lan.

Một đối thủ khác cùng ở bảng B với U23 Thái Lan và U23 Việt Nam là U23 Malaysia ngày 27/5 mới di chuyển sang Singapore để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp U23 Timor Leste ngày 30/5. Mặc dù mới để thua U23 Indonesia 0-1 nhưng HLV Ong Kim Swee không hề tỏ ra bi quan về cơ hội của U23 Malaysia tại SEA Games ở Singapore. “Tôi đang đếm từng ngày để chờ đến khi SEA Games khởi tranh” – HLV Ong Kim Swee nói trên The Star.

Tại SEA Games 28, U23 Thái Lan nằm cùng bảng với U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Brunei và U23 Timor Leste. U23 Thái Lan mở màn chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games bằng trận đấu gặp U23 Lào ngày 29/5.

Danh sách 20 cầu thủ U23 Thái Lan dự SEA Games 28:

Chanin Sae-Eae, Somporn Yos, Peerapat Notechaiya, Tanaboon Kesarat, Suriya Singmui, Adisorn Promrak, Narubadin Weerawatnodom, Tristan Do, Artit Daosawang, Thitipan Puangchan, Pakorn Prempak, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen (captain), Nurul Sriyankem, Rungrath Poomchantuek, Chaowat Veerachat, Siwakorn Jakkuprasat, Chananan Pombuppha, Pinyo Inpinit, Chenrop Samphaodi.
 



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.