U23 Việt Nam có thể vào "bảng tử thần" tại SEA Games 28

Cập nhật 03:54 ngày 09/04/2015

Ngày 14/4 tới, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ diễn ra. Sau 2 kỳ SEA Games 26 và 27 thi đấu không thành công, U23 Việt Nam hiện chỉ được xếp ở nhóm 2, nên có khả năng sẽ rơi vào bảng đấu khó ở kỳ Đại hội lần này.

Bị đánh giá thấp sau 2 kỳ SEA Games trắng tay
Theo quy định của môn bóng đá nam tại đấu trường SEA Games, đội chủ nhà Singapore và đội ĐKVĐ Thái Lan sẽ được xếp vào 2 bảng đấu khác nhau trong khi 9 đội tuyển còn lại sẽ được chia thành 3 nhóm để tiến hành bốc thăm chia bảng. Căn cứ để phân loại nhóm chính là thành tích tại 2 kỳ SEA Games gần nhất.

 

U23 Việt Nam thi đấu không thành công tại SEA Games 27
Do vậy, U23 Malaysia (HCV năm 2011, hạng Tư năm 2013) và U23 Indonesia (HCB năm 2011, HCB năm 2013) sẽ được xếp vào nhóm 1. Còn U23 Việt Nam (hạng Tư năm 2011) và U23 Myanmar (HCĐ năm 2011) nằm ở nhóm 2. Các đội còn lại gồm U23 Lào, U23 Philippines, U23 Brunei, U23 Campuchia, U23 Đông Timor nằm ở nhóm 3.

Ngoài quy định về các nhóm như kể trên, đội chủ nhà U23 Singapore còn được ưu tiên chọn bảng đấu (vào bảng 5 đội hoặc 6 đội). Theo thông lệ, đội chủ nhà của các kỳ SEA Games gần đây thường chọn bảng có 5 đội để tạo lợi thế (thi đấu ít trận hơn ở vòng bảng) so với đối thủ phải gặp ở bán kết.

Vòng bảng khắc nghiệt chờ U23 Việt Nam
Các quy định kể trên dẫn đến khả năng U23 Việt Nam có thể phải nằm ở bảng đấu khó ở SEA Games 28. Một trong số các trường hợp có thể xảy ra là thầy trò HLV Miura nằm ở bảng có 6 đội với các đối thủ U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Đông Timor, U23 Lào.

Với chỉ 2 vé đi tiếp, bảng đấu này sẽ là cuộc đua rất khó lường do U23 Thái Lan và U23 Malaysia vốn rất mạnh, còn U23 Đông Timor sử dụng dàn cầu thủ gốc Brazil rất thiện chiến, U23 Lào thì đang không ngừng tiến bộ một cách mạnh mẽ. Nếu rơi vào bảng đấu này, mỗi sai lầm của U23 Việt Nam ở các trận đấu vòng bảng sẽ đều phải trả bằng những cái giá rất đắt.

 

U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu 'tử thần' tại SEA Games 28

Ngay cả khi lá thăm ngày 14/4 tới “ưu ái” cho thầy trò HLV Miura khi được nằm ở bảng đấu chỉ có 5 đội thì mức độ khốc liệt của cuộc đua giành vé vào bán kết vẫn sẽ rất lớn. Hãy thử tưởng tượng, phải đọ sức ở vòng bảng với các đối thủ như chủ nhà U23 Singapore, U23 Indonesia, U23 Campuchia thì U23 Việt Nam vẫn phải hết sức thận trọng nếu không muốn phải ra về sớm.

Những khó khăn là điều không thể tránh khỏi đối với U23 Việt Nam trong chiến dịch SEA Games 28 và đoàn quân của HLV Miura cần phải chấp nhận đối mặt với chúng.

Thậm chí, họ cần phải nỗ lực làm việc hết mình trong thời gian tới để có được màn trình diễn tốt nhất nếu như không muốn “thế hệ sau” phải gặp những thử thách còn lớn hơn tại các kỳ SEA Games trong tương lai. Bởi, nếu tiếp tục có thêm 1 kỳ SEA Games trắng tay nữa, U23 Việt Nam có thể sẽ phải nằm ở nhóm 3 ở SEA Games 29 (năm 2017).

 



(Theo Bongda+)

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…