U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Giữ chân & mục tiêu đầu bảng (19h30 ngày 10/6, trực tiếp trên VTV6 & VTV6HD)

Cập nhật 11:12 ngày 10/06/2015

Đang có lợi thế trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng so với đối thủ Thái Lan, thế nên nhiều khả năng HLV Miura sẽ tiếp tục có những toan tính cho chặng đường quan trong hơn trước mắt.

 


NHM Việt Nam đang rất háo hức trước thềm trận đại chiến sắp tới với người Thái. Sục sôi cũng phải thôi, vì chưa bao giờ chúng ta xếp trên người Thái tại vòng bảng SEA Games, dù chỉ là vòng bảng. Bởi chưa bao giờ các chàng trai áo đỏ lại tạo cho các CĐV cảm giác có thể đánh bại người Thái, hoặc chí ít là thi đấu ngang cơ, rõ ràng đến thế. Cách đây ít tuần, ĐTQG Việt Nam đã chơi một trận đấu không hề đẹp mắt trước người Thái, và rồi vẫn phải nhận thất bại cay đắng nơi đất khách. Nhưng với đội U23, người ta có quyền hi vọng, đặc biệt sau khi chứng kiến chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Mã Lai ở lượt trận thứ 2.

Lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học mang đậm dấu ấn Miura đã đem tới kết quả mà khó ai ngờ tới. Tuy nhiên, khi tất cả đang nóng lòng một trận huyết chiến với người Thái, ông thầy người Nhật lại khá kín tiếng trước truyền thông. Kể từ khi nắm quyền tại Việt Nam cách đây 1 năm tới nay, HLV Miura luôn được biết tới bởi tư duy chiến thuật đề cao hiệu quả, hay nói đơn giản hơn là thực dụng. U23 Việt Nam đã chắc suất vào bán kết SEA Games năm nay, và với những trận đấu đầy cam go ở phía trước, chưa chắc ông sẽ chiều ý NHM Việt Nam để quyết chiến với người Thái.

Không chỉ có U23 Việt Nam, U23 Thái Lan cũng có nhiều lý do để không bung sức ở trận đấu này. Chính HLV Choketawee cũng đã khẳng định trước cuộc so tài tối nay rằng, “Thái Lan không nhất thiết phải giành ngôi đầu”. Đó là bởi, đội này đang có đến 6 cầu thủ “dính” một thẻ vàng nên họ rất sợ mất quân trước bán kết. Bên cạnh đó, nguy cơ chấn thương luôn rình rập nên không khó để lý giải cho thái độ “dè chừng” của nhà ĐKVĐ SEA Games. Tình hình của Việt Nam cũng tương tự khi có 7 tuyển thủ đã nhận một thẻ vàng. Với một con người luôn tính toán cho chặng đường dài, chắc chắn HLV Miura cũng sẽ biết cách dụng binh để bảo toàn lực lượng cho bán kết.

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN

HLV Toshiya Miura
: “Tôi muốn thắng trận này để có lợi thế hơn ở bán kết”
“U23 Thái Lan là đội bóng được tổ chức tốt và chất lượng cầu thủ của họ rất đồng đều. Chúng tôi đã giành quyền vào bán kết nhưng không thể xem nhẹ trận đấu này được bởi nếu giành ngôi đầu bảng thì U23 Việt Nam sẽ được thi đấu trận bán kết 2 với khung giờ muộn hơn trận bán kết 1. Mà đá trận 2 thì thời tiết sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với đá trận 1. Vì thế, tôi đặt mục tiêu chiến thắng trước U23 Thái Lan!”.

HLV Choketawee Promrut: “Tôi và Kiatisak đã thống nhất cách sắp xếp nhân sự”
“Đang kém đối thủ về hiệu số bàn thắng - bại, vì thế muốn xếp đầu bảng thì U23 Thái Lan phải giành chiến thắng. HLV Kiatisak và tôi đã có những thảo luận, thống nhất cách sắp xếp nhân sự hợp lý nhất. Tôi nghĩ, đây sẽ là trận đấu cân bằng và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Tôi tin là nếu thắng trận này thì các cầu thủ Thái Lan sẽ rất hưng phấn ở vòng bán kết”.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

U23 Việt Nam:
Minh Long; Thanh Hiền – Ngọc Thịnh – Tiến Dũng – Minh Tùng; Phi Sơn – Duy Mạnh – Huy Hùng – Đức Huy; Văn Toàn - Thanh Bình.

U23 Thái Lan: Somporn; Suriya - Adison - Tanaboon - Trista Do; Chaowat - Thitipan - Pakorn - Rungrat - Siwakorn; Chenrop




Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)