U23 Việt Nam – U23 Timor Lester: Giải mã hiện tượng (19h30, 7/6, VTV6)

Cập nhật 10:45 ngày 07/06/2015

Vào 19h30 tối nay, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 4 vòng loại bảng B gặp U23 Timor Lester, đội bóng đang được xem là hiện tượng của môn đá nam SEA Games 28.



Chấn thương tiếp tục là trở ngại của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 khi trong trận đấu với U23 Lào, hậu vệ Hữu Dũng đã gặp vấn đề khá nghiêm trọng tại mu bàn chân và phải rời sân chỉ sau 23 phút thi đấu.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, Hữu Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 5 ngày và có thể phải vắng mặt tới hết vòng bảng. Sự vắng mặt của Hữu Dũng khiến HLV Miura nhiều khả năng phải sử dụng trung vệ mới bình phục chấn thương Minh Tùng và đôn Quế Ngọc Hải lên vị trí tiền vệ đánh chặn.

Đây được xem là những sự điều chỉnh hợp lý của HLV Miura để giúp các cầu thủ giữ sức khi mà U23 Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài trước mặt.

 



Công Phượng và các đồng đội tiếp tục toả sáng để bảo toàn ngôi đầu bảng B cho U23 Việt Nam

Trong buổi tập cuối cùng trước cuộc đối đầu gặp U23 Timor Lester, HLV Miura đã dành nhiều thời gian điều chỉnh lại đấu pháp, nhắc nhở các học trò thi đấu bình tĩnh đồng thời rút kinh nghiệm sau màn trình diễn bế tắc trước U23 Lào.

HLV Miura hoàn toàn có lý do để mà cẩn trọng khi đối thủ U23 Timor Lester chắc chắn sẽ phòng ngự tử thủ giống như cách mà U23 Lào đã gây rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam cách đây ít ngày.

Về phía bên kia, đối thủ U23 Timor Lester đang được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất tại môn bóng đá nam SEA Games 28.

Với một số cầu thủ chất lượng nhập tịch từ Nam Mỹ cùng lối chơi phòng ngự vô chặt chẽ U23 Timor Lester đã khiến U23 Thái Lan và U23 Malaysia phải lao đao mới có thể giành chiến thắng sát nút 1-0. Ngoài ra, chiến thắng 2-1 trước U23 Brunei cũng là minh chứng phần nào cho sức mạnh của U23 Timor Lester.

 

Trong chiến thắng trước U23 Lào, HLV Miura muốn hàng công cần linh hoạt hơn nữa

Tuy nhiên nếu xét toàn cục, U23 Timor Lester khó có thể là đối thủ của U23 Việt Nam. Trong trận đấu vào tối nay, các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ cần thi đấu tập trung và tận dụng tối đá các cơ hội, một kết quả khả quan là điều nằm trong tay đội bóng của HLV Miura.

Hiện tại ở bảng B, sau chến thắng 5-0 trước U23 Brunei, U23 Thái Lan đã vươn lên ngôi đầu bảng với 12 điểm và chính thức giành vé vào bán kết. Trong trận đấu vào tối nay, U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước U23 Timor Lester là chắc chắn ghi tên mình vào bán kết.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)