Vòng loại U23 châu Á: Công Phượng vào top 3 "Vua phá lưới"

Cập nhật 03:52 ngày 01/04/2015

Với 4 bàn thắng có được, tiền đạo Công Phượng đã lọt vào top 3 "Vua phá lưới" vòng loại U23 châu Á.


VIDEO: Xem lại hat-trick ấn tượng của Công Phượng vào lưới Olympic Ma Cao (Trung Quốc)

 



Khác với phong độ tệ hại trong những trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á của U23 Việt Nam, Công Phượng đã hoàn toàn lột xác khi bước vào giải đấu chính thức.

Trên đất Malaysia, chân sút người xứ Nghệ đã cho thấy vì sao anh lại nhận được sự tin tưởng từ HLV Miura. Ngay trong trận ra quân gặp chủ nhà Malaysia, Phượng đã toả sáng với một 1 bàn cùng một đường kiến tạo thành bàn.

Sang trận thứ hai, trước U23 Nhật Bản, dù không 'nổ súng' song những đóng góp của Phượng là rất đáng kể. Anh chơi khá năng nổ trên hàng công và nhiều lần khiến hàng phòng ngự Nhật Bản phải 'thót tim' vì những pha đảo bóng đầy kỹ thuật.

Trong trận cuối cùng gặp U23 Macau, ngoài 1 hat-trick, Phượng còn có một đường kiến tạo cho Thanh Bình lập công ở ngay phút thứ 5 của trận đấu.

 



Công Phượng đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á

Với 4 bàn thắng có được, tiền đạo Công Phượng của đội tuyển U23 Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 3 trong danh sách cầu thủ ghi bàn vòng loại U23 châu Á 2016, cùng với Waleed của Iraq.

Người dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn là tiền đạo Omar Khribin của Syria và Sardar Azmou của Iran với cùng 6 bàn, đứng ngay sau đó là Jaime Mc Laren của Australia với 5 bàn.

Như vậy, trong số những cầu thủ thuộc biên chế HA Gia Lai được triệu tập lên tuyển U23 tham dự vòng loại, Công Phượng vẫn là cái tên thi đấu nổi bật nhất. Sau mỗi trận đấu HLV Miura đều khẳng định chiến thắng là của tập thế, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của Công Phượng.


Trần Quang - Theo: Bóng đá số
(Thethao.vtv.vn)