Vượt qua U15 Trung Quốc 2-1, U15 Việt Nam rộng cửa vô địch giải giao hữu

Cập nhật 04:05 ngày 06/03/2015

U15 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 trong chuyến du đấu Trung Quốc, khi vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 2-1.

Giải bóng đá giao hữu lứa tuổi U15 được tổ chức tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) có 4 đội bóng tham dự là Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Trung Quốc. Trong đó, các cầu thủ U15 nước chủ nhà được đánh giá cao nhất và là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.

Điều này cũng phần nào được thể hiện trong trận đấu giữa U15 Trung Quốc và U15 Việt Nam. Với lợi thế thể hình và thể lực vượt trội, đội chủ nhà nhanh chóng tràn lên ép sân, nhưng với sự nhỉnh hơn về kỹ thuật cùng đấu pháp hợp lý, các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Lưu Danh Minh vẫn phối hợp nhịp nhàng và giữ vững quyền kiểm soát thế trận.

 


Kết quả là ở phút 36, Duy Khiêm với một pha đánh đầu hiểm hóc đã mang về bàn mở tỷ số cho U15 Việt Nam. Tuy nhiên đội bạn đã sớm có bàn thắng gỡ hòa ở cuối hiệp 1 sau quả phạt đền thành công.

Sau màn trình diễn đáng khen ngợi ở hiệp 1, sự tự tin đã đến với các cầu thủ U15 Việt Nam và họ không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi đôi công với đối thủ. Và bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 71. Tiền đạo Phạm Nhật (số 10) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho thầy trò HLV Lưu Danh Minh.

Ở lượt trận đầu tiên, U15 Việt Nam cũng vượt qua U15 Myanmar bằng tỷ số tương tự. Giành 6 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Lưu Danh Minh tràn đầy cơ hội vào đá trận chung kết với tư cách một trong 2 đội đầu bảng. Trận đấu cuối cùng ở vòng loại của U15 Việt Nam là cuộc đọ sức với U15 Malaysia diễn ra ngày 8/3.

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)