Đại gia Premier League: Từ cuộc "bạo loạn" nội tại tới sự lép vế ở châu Âu

H.MCập nhật 16:57 ngày 08/12/2015

Nhợt nhạt và yếu đuối là hình ảnh hiện tại của các đội bóng lớn tại Premier League như Man Utd, Man City, Chelsea hay Arsenal.

VTV.vn - Premier League 2015/16 đã trôi qua được một nửa, tuy nhiên, bóng dáng một UCV vô địch vẫn chưa được tìm ra. Tình trạng "bạo loạn" này tiềm tàng những nguy cơ khôn lường.

Khi một đội bóng chiếu dưới như Leicester City vươn lên dẫn đầu với phong độ cực kỳ ấn tượng, trong khi, những Man City, Man Utd, Arsenal, Liverpool đều bất ổn, thậm chí còn chẳng giành nổi 3 điểm trước những đối thủ trước đó vốn ví như “kho điểm” của CLB. Tệ hại nhất là Chelsea với 15 điểm sau 15 vòng đấu và giậm chân ở vị trí thứ 14 trên BXH – chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 3 điểm. Đây đã là thời điểm để nhận ra rằng Premier League 2015/16 đang “bạo loạn” đến mức nào.

Việc một hiện tượng nổi lên ở Premier League có thể coi là “đặc sản” của giải đấu này hàng năm, thế nhưng, điều nguy hiểm thực sự là tại xứ sương mù lúc này, khó có thể tìm thấy một cái tên ứng viên vô địch thực thụ.

Khủng hoảng nội tại

Các đội bóng lớn tại Premeir League đều đang không thi đấu tốt từ đấu trường quốc nội cho tới Champions League.
Các đội bóng lớn tại Premeir League đều đang không thi đấu tốt từ đấu trường quốc nội cho tới Champions League.

Nếu nhìn ở một chiều hướng khác, việc các đội bóng yếu tại Premier League đang chơi hay hơn sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như những Man City, Man Utd, Chelsea, Liverpool hay Arsenal vẫn giữ vững được phong độ. Đó không phải điều khó lý giải khi thực tế, các đại gia Premier League quá ít tích cực và rất kém sự hiệu quả trong phiên chuyển nhượng mùa hè 2015.

Arsenal chỉ đem về duy nhất Petr Cech (10 triệu Bảng) và Adelaide (chuyển nhượng tự do), Chelsea cũng không nhiều hơn khi dù chi ra tới hơn 58 triệu Bảng Anh song chỉ có Pedro là đang đóng vai trò trong đội hình I đội bóng. Trong khi đó, 2 đội bóng thành Manchester dù rất bạo chi với 88 triệu Bảng (Man Utd) và 137 triệu Bảng (Man City), thế nhưng, những gương mặt mới đang quá ít tầm ảnh hưởng ở đội bóng. Nói cách khác, gánh nặng trọng trách ở các CLB vẫn đang đổ dồn lên đôi chân những gương mặt cũ – những trụ cột đội bóng đã phải căng sức cày ải trên nhiều mặt trận suốt mùa bóng trước và cho đến nay vẫn đang thiếu người chia lửa.

Premier League đang ngày nhiều hơn những "ngựa ô" hay các đại gia Premier League suy yếu, có lẽ, chỉ khác nhau ở cách nói mà thôi.

Nguy cơ trở nên lép vế tại đấu trường châu Âu

Cơn bĩ cực của các ông lớn Premier League hoàn toàn có thể trở thành một cuộc khủng hoảng của bóng đá Anh ở đấu trường châu Âu. Cho tới thời điểm hiện tại, khi vòng bảng Champions League 2015/16 đã đi tới lượt trận cuối cùng, chỉ duy nhất 1/4 đại diện của nước Anh là Man City chắc suất vào vòng knock-out. Đáng nói ở chỗ, nhiệm vụ "vượt cạn" của cả 3 đại diện còn lại gồm Man Utd, Chelsea hay Arsenal đều không hề dễ dàng.

Chẳng đội bóng nào ở Premier League mong muốn chỉ còn 3 đại diện được chơi Champions League...
Chẳng đội bóng nào ở Premier League mong muốn chỉ còn 3 đại diện được chơi Champions League...

Với Chelsea trong cơn khủng hoảng, sân nhà không còn là điểm tựa vững chắc dành cho thầy trò HLV Jose Mourinho trong lần phải tiếp đón đội bóng chơi ấn tượng nhất bảng đấu – Porto. Và nếu để thua đại diện BĐN, việc bị loại khỏi Champions League rất dễ xảy ra với Chelsea khi ở trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh Dinamo Kiev nhiều khả năng sẽ có được 3 điểm trước Maccabi Tel-aviv. Còn ở trường hợp của hai đại diện bóng đá Anh còn lại là Man Utd và Arsenal, chỉ có chiến thắng (Arsenal phải thắng cách biệt hai bàn) mới giúp họ chắc chắn giành quyền đi tiếp. Nói cách khác, Premier League đang đối diện với nguy cơ lần đầu tiên (kể từ khi giải đấu áp dụng phiên bản 32 đội dự vòng bảng) chỉ có duy nhất một đại diện ở vòng knock-out...


Lợi thế ở mùa giải 2011/12 của bóng đá Anh sẽ mất đi ở mùa giải 2016/17, trong khi đó, lợi thế rất lớn về điểm số của bóng đá Italy so với bóng đá Anh ở mùa giải 2014/15 vẫn còn giá trị trong 3 mùa giải nữa.

Lợi thế ở mùa giải 2011/12 của bóng đá Anh sẽ mất đi ở mùa giải 2016/17, trong khi đó, lợi thế rất lớn về điểm số của bóng đá Italy so với bóng đá Anh ở mùa giải 2014/15 vẫn còn giá trị trong 3 mùa giải nữa.

Tính riêng từ đầu mùa Champions League 2015/16, số trận thua của các đội bóng Anh đã là 7 trận. Trong khi trước đó, con số trận thua cao nhất ở vòng bảng kể từ mùa giải Champions League 2003/04 đối với các đại diện của bóng đá Anh chỉ là 5 trận.

Thành tích đi xuống là một vấn đề, nguy hiểm hơn, trong tương lai gần, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới vị thế của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh ở đấu trường châu Âu. Cụ thể, bóng đá Anh hoàn toàn có khả năng mất suất thứ tư dự Champions League vào mùa giải 18/19 theo quy định của UEFA.

Quy tắc tính điểm và xếp hạng các giải đấu của UEFA

- Mỗi đội bóng sẽ giành 2 điểm cho 1 chiến thắng ở cúp châu Âu và 1 điểm cho 1 trận hòa. Nếu các trận đấu diễn ra ở vòng loại và play-off, các CLB chỉ giành được 1 nửa số điểm trên.

- Các CLB giành quyền vào vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết Champions League và tứ kết, bán kết, chung kết Europa League sẽ giành được 1 điểm thưởng cho mỗi vòng.

- Các CLB giành quyền tham dự vòng bảng Champions League và Europa League (từ vòng 1/8) sẽ được thưởng 4 điểm.

Theo quy tắc xếp hạng các giải đấu của UEFA, 3 giải đấu cấp quốc gia có thứ hạng cao nhất sẽ giành được 4 suất dự Champions League (hiện tại đang là Đức, TBN và Anh). Các quốc gia xếp từ vị trí thứ 4-6 được trao 3 suất (hiện tại là Italia, Pháp và Bồ Đào Nha). Vị trí này được phân định dựa theo màn trình diễn của các đội bóng ở Champions League và Europa League trong 5 mùa giải liên tiếp gần nhất. Và các suất giành quyền dự đấu trường châu Âu sẽ được áp dụng cho mùa giải thứ hai sau đó (Chẳng hạn, nếu 2015/16 là mùa giải gần nhất thì thứ hạng trên BXH tổng sẽ được áp dụng ở mùa 2017/18).

Cùng vận dụng phép cộng trừ toán học một chút, với khoảng cách chênh lệch tới 3.000 điểm như hiện tại, bóng đá Italy khó có thể vượt mặt bóng đá Anh, điều đó đồng nghĩa với việc nhiều khả năng Premier League vẫn có 4 suất dự Champions League ở mùa giải 2017/18. Tuy nhiên mùa giải 2016/17 sẽ thực sự trở thành cơn ác mộng với bóng đá Anh, bởi lẽ, tới mùa giải 2016/17, UEFA sẽ không tính thành tích của mùa 2011/12 nữa (mùa giải mà Chelsea đăng quang Champions League).

Và lợi thế hơn Italy tới hơn 3000 điểm ở mùa giải 2011/12 của bóng đá Anh như hiện tại cũng vì thế mà mất đi. Do đó, nếu chỉ có duy nhất một đại diện lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, khả năng cải thiện thành tích của Premier League ở mùa giải này là vô cùng khó khăn. Khi ấy, bóng đá Anh sẽ phải vượt qua khoảng cách hơn 6.000 điểm với Italy ở mùa giải 2016/17 trên BXH của UEFA để có 4 suất dự Champions League mùa 2018/19.

Mất dần cái uy ở đấu trường trong nước là một chuyện, thế nhưng, việc các đại gia Premier League lép vế ở đấu trường châu Âu là cả một vấn đề lớn. Khi sức hấp dẫn sụt giảm của bóng đá Anh đối với những ngôi sao hàng đầu thế giới, chắc hẳn, từ thành tích tới vấn đề doanh thu của cả nền bóng đá lâu đời nhất hành tinh này, đều sẽ bị trồi sụt. Đó không phải là điều mà những Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal hay Liverpool (có thể) mong muốn xảy ra...

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.