Kiểm tra thể lực trọng tài: 5 vua "ngã ngựa"

Theo Hiếu Nguyên (TT&VH)Cập nhật 10:00 ngày 25/02/2013

Có 5 trọng tài không vượt qua được kỳ sát hạch thể lực

 Sáng nay buổi kiểm tra thể lực trọng tài trước mùa giải 2013 đã đưa đến kết quả một trọng tài chính và 4 trợ lý trọng tài không đạt yêu cầu.

Đúng 5h45 phút, các trọng tài đã có mặt đầy đủ và bắt đầu phần kiểm tra thể lực. Cũng vì tính chất quan trọng của việc kiểm tra thể lực mà sáng nay trên sân Chi Lăng ngoài Ban trọng tài còn có sự xuất hiện của Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn và Trưởng Ban tổ chức V-League 2013 Trần Duy Ly, chuyên gia người Nhật Kazuyoshi Tanabe mới vừa ký hợp đồng làm việc cho VPF.

Đợt sát hạch này gồm 2 nội dung chính là chạy 6 x 40m, thời gian chuẩn là 6,4 giây đối với trọng tài chính và 6,2 giây đối với trợ lý trong 40m. Và phần thi thứ 2 là chạy đường trường 3000m, chạy 10 vòng tiêu chuẩn, tính thời gian được thực hiện 20 lần chạy 150m rồi đi bộ thả lỏng 50m. Thời gian tiêu chuẩn cho trọng tài chính là 30 giây chạy 150m đi bộ thả lỏng 50m trong 40 giây và 30 giây chạy 150m, đi bộ thả lỏng 50m trong 45 giây.

Sau hơn 3 giờ sát hạch, đã có 1 trọng tài chính và 4 trợ lý đã không vượt qua được đợt kiểm tra thể lực này và đành chờ đến hết giai đoạn 1 để tham gia đợt sát hạch tiếp theo.

Ngay sau đợt kiểm tra phần thể lực, các trọng tài, trợ lý trọng tài và giám sát sẽ tiếp tục được tập huấn những nội dung lý thuyết về sửa đổi bổ sung luật, xem băng hình rút kinh nghiệm các tình huống mùa giải trước, xem băng các bài học của FIFA và thảo luận nhóm từ chiều nay cho đến hết ngày 28/2/2013.