Liên tiếp phá kỷ lục thua, Micronesia thủng lưới 114 bàn sau 3 trận

Tạ HiểnCập nhật 11:48 ngày 08/07/2015

Chân dung đội bóng "tội nghiệp" nhận 114 bàn thua sau 3 trận đấu - Micronesia (Ảnh: Twitter)

VTV.vn - Sau thất bại khó tin 38-0 vào hôm Chủ nhật, U23 Micronesia tiếp tục phá kỷ lục của chính mình khi để thua 0-46 trước Vanuatu tại Pacific Games 2015.

Chỉ là một đảo quốc nhỏ bé ở Thái Bình Dương nhưng Micronesia đã làm cả thế giới phải nhớ đến trong tuần qua khi đội tuyển quốc gia nước này liên tiếp phải nhận thất bại với những tỷ số cách biệt "không thể tin nổi" tại Đại hội thể thao Thái Bình Dương 2015 (Pacific Games 2015).

U23 Fiji 38-0 U23 Micronesia: Tỷ số không thể tin nổi U23 Fiji 38-0 U23 Micronesia: Tỷ số không thể tin nổi

VTV.vn -Kỷ lục về số bàn thắng trong một trận đấu bóng đá vừa được thiết lập khi U23 Fiji “thảm sát” U23 Micronesia với tý số… 38-0.

Sau khi Tahiti dội mưa gôn ở trận mở màn vòng bảng với tỷ số 30-0, các cầu thủ Fiji kéo dài cơn ác mộng của thủ thành Micronesia khi chọc thủng lưới đối thủ tới 38 lần. Dường như việc ghi bàn vào lưới Micronesia không chỉ là một cuộc đua về hiệu số thắng thua mà còn là sự quyết tâm phá kỷ lục của nhau.

Chính vì thế, đội bóng hiện đang xếp hạng 200 thế giới là Vanuatu đã dồn toàn lực để oanh tạc khung gỗ của đội bóng tội nghiệp Micronesia. Chung cuộc, Micronesia vào lưới nhặt bóng tổng cộng 46 lần, tức trung bình chỉ chưa đầy 2 phút/bàn thua. Sau 3 trận đấu vòng bảng, họ có hiệu số “vô tiền khoáng hậu” là -114 và không ghi nỗi bàn thắng nào.

Một số bàn thắng trong trận Vanuatu - Micronesia

May mắn cho Micronesia khi những thành tích thảm hại của họ không được FIFA ghi nhận bởi thành phần tham dự giải lần này là các cầu thủ U23 nhằm lấy kết quả cho vòng loại Olympic Rio 2016.

Kỷ lục thế giới chính thức về số bàn thua trong một trận đấu cũng được thiết lập tại châu Đại Dương vào năm 2001 khi ĐT Australia thắng American Samoa với tỷ số 31-0 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2002.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.