Premier League xác định cái tên đầu tiên xuống hạng sau vòng 36

H.MCập nhật 23:59 ngày 09/05/2015

Dù đã có chiến thắng ở vòng 36 tuy nhiên đoàn quân của HLV Sean Dyche vẫn phải nói lời chia tay với Premier League.

VTV.vn - Dù vừa có 3 điểm trước Hull City ở vòng 36, tuy nhiên, điều đó không đủ để Burnley níu giữ cơ hội tiếp tục ở lại với Premier League.

Như vậy, Burnley là cái tên đầu tiên của giải Ngoại hạng được xác định sẽ xuống chơi ở giải Hạng nhất mùa giải sau. Đấu trường Premier League đang tỏ ra vô cùng khắc nghiệt với các tân binh.

Trên sân KC, Burnley đã thi đấu rất quyết tâm trước Hull City – CLB cũng đang rất cần điểm nhằm thoát khỏi nhóm “đèn đỏ”. Nỗ lực của các học trò HLV Sean Dyche được đền đáp với bàn thắng duy nhất của Danny Ings ở phút 62. Thắng trận này, Burnley có 29 điểm, vươn lên xếp thứ 19. Tuy nhiên họ chẳng thể vui nổi khi ở những trận đấu diễn ra cùng giờ khác, các đối thủ cạnh tranh như Newcastle hay Sunderland đều có điểm.

Niềm vui từ chiến thắng trước Hull City khó có thể khỏa lấp nỗi buồn xuống hạng của Burnley.

Niềm vui từ chiến thắng trước Hull City khó có thể khỏa lấp nỗi buồn xuống hạng của Burnley.

Trong khi Newcastle có 1 điểm khi cầm chân West Brom 1-1 trên sân nhà, còn Sunderland xuất sắc đánh bại đội bóng mạnh Everton 2-0 trên sân khách. Kết quả này giúp cho cả 2 CLB nói trên cùng hơn Burnley 7 điểm trong bối cảnh Premier League với họ chỉ còn là 2 trận đấu. Và đây chính là điều kiện đủ để tiễn Burnley trở lại giải Hạng nhất chỉ sau một mùa giải được lên chơi ở Premier League.

Đội vừa thua Burnley ở vòng 36 – Hull City cũng rất có thể sẽ là đội bóng thứ hai phải nói lời chia tay giải Ngoại hạng. Hiện tại, Hull City đang đứng thứ 18 với 34 điểm, kém đội xếp trên Newcastle 2 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.