01H45 ngày 10.10, Vòng loại Euro 2016: Slovakia – Tây Ban Nha: Chờ Del Bosque tái hợp Fabregas – Costa

-Thứ năm, ngày 09/10/2014 11:44 GMT+7

Sau lần thử nghiệm được xem là thất bại ở World Cup 2014 cũng như trận giao hữu với Pháp hồi tháng trước, tiền đạo của Chelsea Diego Costa, với sự trợ giúp đắc lực từ Cesc Fabregas, đang được kì vọng sẽ có lần nổ súng đầu tiên trong màu áo La Furia Roja ở chuyến làm khách tại Slovakia.



Diego Costa đang thể hiện một phong độ hết sức tuyệt vời trong màu áo Chelsea. Bỏ qua những nghi ngại về chấn thương gân khoeo, tiền đạo sinh ra ở Brazil đang cùng The Blues bay cao trên BXH, bản thân anh cũng dẫn đầu danh sách những cây làm bàn xuất sắc nhất xứ sương mù với 9 bàn thắng sau bảy trận.

Thế nhưng điều mà NHM xứ đấu bò cũng như HLV Del Bosque quan tâm hơn cả, đó chính là mối liên hệ mật thiết giữa anh và chuyên gia kiến tạo của đội tuyển, Cesc Fabregas. Trong chín bàn thắng mà Costa ghi được, có tới phân nửa số cơ hội được Cesc trực tiếp tạo ra và cũng không quá khó hiểu khi người ta mong chờ sự kết hợp hoàn hảo này sẽ được Del Bosque tái hiện ở La Furia Roja.

 


NHM xứ đấu bò chờ đợi màn trình diễn chói sáng của bộ đôi Cesc Fabregas và Diego Costa

Costa, trước khi muốn ra sân và tỏa sáng, sẽ phải cạnh tranh khá quyết liệt với cặp tiền đạo của Valencia, là Paco Alacer và Rodrigo, trong đó Alacer đang là tân binh rất được HLV Del Bosque ưa chuộng.

Bên cạnh sự chờ đợi dành cho Diego Costa thì ở cuộc chạm trán sắp tới, những người yêu mến đội tuyển xứ đấu bò còn trông chờ vào một gương mặt tân binh khác, đó là Juan Bernat, cầu thủ đa năng đang tỏa sáng dưới màu áo Bayern Munich ở Bundesliga.

Cựu cầu thủ của Valencia có thể chơi tốt trong vai trò hậu vệ trái, tiền vệ cũng như chạy cánh khi cần. Bernat sẽ là sự bổ sung tạo sức cạnh tranh lớn dành cho Jordi Alba, cầu thủ đã cho thấy ít nhiều sự sa sút trong thời gian gần đây.

Tây Ban Nha trận này sẽ vắng trung vệ Sergio Ramos bởi một chấn thương bắp, cộng với Javi Martinez nghỉ dài này, nên Marc Bartra sẽ được gọi lên đá cặp cùng người đàn anh Gerard Pique, cầu thủ đang vướng phải một số rắc rối khi công khai ủng hộ sự độc lập dành cho xứ Catalonia.

Về phía Slovakia, những cầu thủ được kì vọng nhất sẽ là tiền vệ công Marek Hamsik cũng như trung vệ kì cựu Martin Skrtel, bên cạnh cầu thủ đá cánh rất giàu kĩ thuật và khả năng dê rắt là Vladimir Weiss.

Ở trận mở màn vòng loại, trong khi Tây Ban Nha thắng dễ Macedonia 5-1 thì Slovakia, mặc dù vất vả, nhưng cũng giành được ba điểm cực kì quan trọng trước đối trọng trực tiếp Ucraina.

Trong bốn lần gặp gỡ trước đây giữa hai đội ở các giai đoạn vòng loại World Cup, Tây Ban Nha tỏ ra vượt trội với ba chiến thắng và trận đấu còn lại, hai đội chia điểm với tỉ số hòa 1-1.

Tình hình nhân sự

-    Slovakia: Ra sân với đội hình mạnh nhất.

-    Tây Ban Nha: Ramos chấn thương bắp và sẽ ngồi ngoài trong khi De Gea có thể xuất phát nhờ phong độ cao trong thời gian gần đây, bên cạnh đó là cơ hội ra mắt dành cho Bernat hay Rodrigo.

Đội hình dự kiến

-    Slovakia (4-2-3-1): Mucha, Pekarik, Skrtel, Durica, Hubocan, Kucka, Pecovsky, Weiss, Hamsik, Robert Mak, Sestak.

-    Tây Ban Nha (4-3-3): De Gea, Carvajal, Pique, Bartra, Alba, Fabregas, Koke, Busquets, Pedro, Silva, Costa.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI