01H45 ngày 11.10, Vòng loại Euro 2016: Italia – Azerbaijan: Conte nối tiếp những ngày vui

-Thứ sáu, ngày 10/10/2014 01:59 GMT+7

Sau hai trận toàn thắng liên tiếp trước những đối thủ có tầm là Hà Lan và Na Uy, Italia và HLV Conte nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nở nụ cười khi đối thủ trong trận vòng loại lần này chỉ là một Azerbaijan thua kém về mọi mặt.



Sự trở lại của Pirlo

Nếu có điều gì để những tifosi trung thành chú ý đến Azzurri lúc này, thì đó chắc hẳn là sự trở lại của cựu binh Andrea Pirlo và cuộc cạnh tranh cực kì khốc liệt cho hai suất trung phong cắm.

Andrea Pirlo đã nuôi ý định chia tay đội tuyển sau World Cup 2014, một phần vì muốn tạo thời cơ cho các tài năng trẻ, phần vì thể lực và sức vóc đã không còn cho phép. Nên nhớ rằng, trận quyết đấu với AS Roma cuối tuần qua mới là lần đầu tiên Pirlo đá cho Juve tại Serie A mùa giải này.

Thực chất, HLV Conte đã không cho gọi Pirlo lên tuyển nhưng chấn thương dài ngày của các trụ cột như De Rossi, Montolivo và phút chót là Bonaventura đã khiến nhà cầm quân 45 tuổi phải nhờ cậy vào cậu học trò cũ thêm một lần nữa.

 


Pirlo trở lại và Conte tiếp nối những ngày vui trên cương vị HLV ĐT Italy

Cuộc cạnh tranh khốc liệt nơi tuyến đầu

Bên cạnh sự chú ý dành cho Andrea Pirlo, những người yêu mến Azzurri lúc này còn hướng sự quan tâm của mình vào vị trí dành cho những chân sút, nơi đang chứng kiến cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa những cái tên cả cũ và mới.

Trong đợt triệu tập lần này, Antonio Conte tiếp tục bỏ rơi Mario Balotelli và đã cho gọi cả thảy năm tiền đạo, đó là Destro, Giovinco, Zaza, Immobile, Osvaldo và đặc biệt là “lính mới” Graziano Pelle, tiền đạo đang tỏa sáng tại Anh trong màu áo Southampton.

Thực tế, Pelle và Osvaldo đang là những tiền đạo đạt phong độ ghi bàn ổn nhất với mỗi người bốn pha lập công nhưng suất đá chính nhiều khả năng sẽ được Conte trao vào tay Zaza và Immobile, mới ghi một bàn mỗi người, nhưng trẻ tuổi hơn và đã có sự ăn ý nhất định từ lần đá cặp trước đó.

Sẽ là lãng phí nếu cả Pelle cũng như Osvaldo không được trao cơ hội, nhất là trong bối cảnh họ gần như chỉ còn Euro 2016 tới đây làm cơ hội để thi thố tài năng trên đấu trường quốc tế.

Đây sẽ là lần thứ hai Italia cùng Azerbaijan nằm chung bảng tại vòng loại Euro, trước đó là Euro 2004 trên đất Bồ Đào Nha.
Ở lượt đấu trước, trong khi Italia thắng nhàn Na Uy thì Azerbaijan đã chịu thúc thủ 1-2 trước Bulgaria.

Tình hình nhân sự

-    Italia: Barzagli, Montolivo, De Rossi, Bonaventura chấn thương.

-    Azerbaijan: Ra sân với đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

- Italia (3-5-2): Buffon, Ranocchia, Bonucci, Chiellini, Sciglio, Pirlo, Marchisio, Verratti, Candreva, Zaza, Immobile.

- Azerbaijan (4-1-4-1): Agayev, Shukurov, Sadigov, Badavi Huseynov, Budak, Qarayev, Nadirov, Amirquliyev, Cavid Huseynov, Dadashov, Aliyev.a

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI