01H45 ngày 12.10, Vòng loại Euro 2016: Ba Lan – Đức: Khó khăn chờ đón Cỗ xe tăng

-Thứ bảy, ngày 11/10/2014 06:12 GMT+7

Không chỉ đối mặt với cơn bão chấn thương đang hoành hành, chuyến làm khách đến SVĐ Stadion Narodowy của Cỗ xe tăng lần này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi đội chủ nhà với Piszczek, Lewandowski hay Boenisch đã hiểu quá rõ về Bundesliga.



Ba Lan quá hiểu những người Đức

Trên bản đồ địa lí, Ba Lan và Đức là những quốc gia láng giềng của nhau, nằm ở trung tâm châu Âu và cùng chia sẻ phần phía nam dòng biển Ban Tích. Dòng di cư từ Ba Lan đổ đến nhiều quốc gia láng giềng, trong đó không thể thiếu Đức và mối liên hệ trong giới bóng đá cũng bắt nguồn từ đây.

Lukas Podolski và Miroslav Klose, hai tiền đạo tài năng đã và đang thi đấu trong màu áo Cỗ xe tăng là người Ba Lan chính gốc và những ngôi sao sáng nhất tuyển quốc gia Ba Lan bây giờ, là Lewandowski, Blaszczykowski, Piszczek hay Boenisch đều đang thi đấu dưới màu áo những CLB hàng đầu Bundesliga. Chỉ bằng vài chi tiết ấy thôi cũng đủ nói lên mối liên hệ mật thiết giữa hai nền bóng đá láng giềng này.

Mặc dù không lạ gì sức mạnh Cỗ xe tăng song Ba Lan lại chưa từng đánh bại được đối thủ trong 18 lần đọ sức trước. Cuộc đối đầu tới đây sẽ là thời cơ không thể tuyệt hơn giúp “Đại bàng trắng” quật đổ những Cỗ xe tăng vốn đang bị tổn thương khá nghiêm trọng về mặt nhân sự.

 


ĐT Đức (áo trắng) đang gặp không ít khó khăn về tình hình nhân sự

Tuyển Đức đang khủng hoảng nhân sự

Sau thành công vang dội tại World Cup 2014, tuyển Đức đã phải nói lời chia tay với ba nhân tố cực kì quan trọng, đó là đội trưởng đa năng Philipp Lahm, trung vệ Mertesacker và tiền đạo Miroslav Klose. Trong số này, chỉ mình vị trí của Per Mertesacker là nhận được sự thay thế xứng đáng.

Ngoài ra trên tuyến tiền vệ, nơi được xem là khu vực dư thừa tài năng nhất của Cỗ xe tăng, nay cũng chịu những mất mát nghiêm trọng bởi vấn nạn thể lực. Người mới nhất gia nhập danh sách đen này là Mesut Ozil, còn trước đó là Schweinsteiger, Reus, Khedira và Grosskreutz. Đó là còn chưa kể đến trường hợp của Benedikt Howedes và Marcel Schmelzer ở tuyến phòng ngự.

Trong số những mất mát kể trên, Mesut Ozil chính là trường hợp để lại nhiều dấu hỏi nhất. World Cup 2014 vừa qua, Ozil luôn được Joachim Loew tin tưởng tuyệt đối, dù phần đông những ý kiến cho rằng anh đang thi đấu dưới mức kì vọng. Ngay trận đối đầu Ba Lan tới đây, NHM sẽ có dịp kiểm chứng cách chơi bóng và sự hiệu quả của Cỗ xe tăng, có và khi không có chiếc cầu nối mang tên Ozil.

Ở loạt trận khai màn vòng loại, trong khi Ba Lan thắng nhàn đội nghiệp dư Gibraltar 7-0 thì tuyển Đức đã phải rất vất vả mới hạ được Scotland 2-1 bằng cú đúp của Thomas Muller.

Tình hình nhân sự

-    Ba Lan: Blaszczykowski chấn thương.

-    Đức: Schmelzer, Howedes, Schweinsteiger, Khedira, Reus, Ozil, Grosskreutz và Mario Gomez chấn thương.

Đội hình dự kiến

-    Ba Lan (4-3-3): Szczesny, Piszczek, Glik, Szukala, Boenisch, Sobota, Krychowiak, Jodlowiec, Grosicki, Rybus, Lewandowski.

-    Đức (4-2-3-1): Neuer, Sebastian Rudy, Hummels, Mustafi, Boateng, Kramer, Kroos, Draxler, Gotze, Schurrle, Muller.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI