01H45 ngày 14.10, Vòng loại Euro 2014: Iceland – Hà Lan: Hiddink tự tin trở lại

-Thứ hai, ngày 13/10/2014 00:38 GMT+7

Sau chiến thắng đầu tay muộn màng, nhưng vô cùng quan trọng trước đối thủ yếu Kazakhstan, HLV Guus Hiddink cảm thấy hết sức tự tin dù trước mắt ông và các học trò tới đây sẽ là một Iceland mạnh mẽ và sắc sảo hơn hẳn.



Sau hai trận khởi đầu toàn thua dưới triều đại vừa cũ mà mới, 'Cơn lốc màu da cam' cuối cùng đã giành lấy những điểm số trọn vẹn đầu tiên kể từ sau trận tranh HCĐ với Brazil tại World Cup 2014.

Kazakhstan là một đối thủ khá yếu, nhưng lại bất ngờ vượt lên dẫn trước đội chủ nhà chỉ sau 17 phút của hiệp một. Khoảng thời gian sau đó, Persie và các đồng đội đã ào sang phần sân đối diện hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng phải nhờ đến cái duyên của Huntelaar, cộng với việc đội khách chỉ còn lại 10 người, Afellay mới ghi bàn giúp chủ nhà vươn lên dẫn 2-1 trước khi Van Persie ấn định tỉ số bằng một cú đá penalty chính xác.

 


Afellay cùng các đồng đội quyết thắng trước Iceland

Hà Lan thắng chưa thuyết phục nhưng điều quan trọng, họ đã có điểm số đầu tiên dưới thời HLV mới, một thắng lợi giúp giải tỏa hàng tấn áp lực đang đè nặng lên vai Hiddink và các học trò. Dễ hiểu cho cảm giác đầy hưng phấn mà nhà cầm quân 67 tuổi thể hiện trước thềm trận đánh khá quan trọng với Iceland.

“Tôi tự tin vào một chiến thắng tại Iceland. Sẽ có rất nhiều không gian chơi bóng cho chúng tôi hơn là trận đấu tại Amsterdam hôm thứ bảy vừa rồi”, Hiddink hồ hởi trước trận.

Sở dĩ nhà cầm quân bên phía Oranje tự tin đến vậy là bởi rất lâu rồi, Hà Lan của ông mới có được một đội hình hoàn thiện và ít ca chấn thương đến thế. Những cầu thủ từng được mệnh danh là “pha lê” trong đội hình như Persie, Robben hay Afellay đều trở lại, đặc biệt Afellay, sau gần hai năm bị Van Gaal lãng quên, đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Olympiakos, và mới nhất chính là chiến thắng của Hà Lan trước Kazakhstan.

Về phía đội chủ nhà, hiện tại đội bóng của HLV Lars Lagerback thậm chí còn xếp trên cả Hà Lan nhờ vào hai chiến thắng cực kì thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kì và Latvia. Iceland không sở hữu nhiều gương mặt chơi bóng giàu tên tuổi nhưng lối đá đoàn kết và kỉ luật của đội bóng này luôn là thách thức với bất cứ đại gia lớn nhỏ nào của châu Âu.

Trong quá khứ, Iceland từng gặp Hà Lan tới 10 lần, nhưng thua tới 9 và chỉ cầm hòa được một trận. Đây sẽ là cơ hội tốt giúp chủ nhà làm nên lịch sử trước ông lớn hàng đầu của châu lục, qua đó tiếp tục đua tranh với CH Séc cho vị trí đầu bảng A khi đội bóng này nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi trước Kazakhstan.

Tình hình nhân sự

-    Iceland: Ra sân với đội hình mạnh nhất.

-    Hà Lan:Van der Vaart chấn thương.

Đội hình dự kiến

-    Iceland (4-4-2): Halldorsson, Skulason, Ragnar Sigurdsson, Birkir Bjarnason, Arnason, Hallfredsson, Gunnarsson, Elmar Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Sigborsson, Bodvarsson.

-    Hà Lan (4-5-1): Cillessen, Van der Wiel, De Vrij, Martins Indi, Daley Blind, De Jong, Sneijder, Robben, Afellay, Lens, Van Persie.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI