02h45 ngày 15.11, VL Euro 2016, Bồ Đào Nha – Armenia: Lại trông vào Ronaldo

-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 10:08 GMT+7

Selecao của châu Âu sẽ tiếp tục trông chờ vào phong độ ghi bàn hủy diệt của Ronaldo nhằm đánh bại đội bóng yếu Armenia trên sân nhà.


 



Bồ Đào Nha sẽ lại chờ đợi vào Cris Ronaldo

Sau ba lượt đấu đã qua của bảng I vòng loại Euro 2016, Bồ Đào Nha mới đá hai trận, thua 1, thắng 1 và hiện đang xếp thứ 3 trên BXH, kém Đan Mạch và Albania mỗi đội một điểm.

Phong độ của đội bóng đến từ bán đảo Iberia vẫn là thiếu thuyết phục khi mà hàng thủ đôi lúc còn lỏng lẻo và hàng tấn công vẫn chỉ phụ thuộc vào mình cái tên Ronaldo. Chính siêu sao đang thi đấu cho Real Madrid đã ghi bàn ở phút thứ 90+5, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Fernando Santos và các học trò lượt đấu trước.

Nhưng với Nani và Jose Fonte trận đấu này, nhiều khả năng những ánh mắt chú ý sẽ bớt dồn về phía Ronaldo một chút. Dù Fonte đã 30 tuổi nhưng phong độ chói sáng dưới hàng phòng ngự Southampton kể từ đầu mùa chính là lí do khiến HLV Fernando Santos để ý và gọi anh lên ĐTQG lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Về phía Luis Nani, chưa bao giờ người ta thấy anh cười nhiều và vui đến vậy khi tận hưởng cảm giác chơi bóng bằng đam mê và cảm xúc thực sự dù không còn khoác lên mình chiếc ảo đỏ thành Manchester.

 

 
VIDEO: HIGHLIGHT TRẬN ĐẤU ĐẶC SÁC TRÊN THỂ THAO VTV


Armenia chắc chắn không dễ chơi, bằng chứng họ từng cầm hòa Serbia và gây ra quá nhiều khó khăn cho Đan Mạch nhưng nhiều khả năng đội chủ nhà vẫn sẽ dễ đá khi đội khách không cho gọi tiền vệ xuất sắc hàng đầu Henrikh Mkhitaryan vì chấn thương.

Về phía Bồ Đào Nha, ngoài Fonte, HLV Fernando Santos cũng có thể cho ra mắt hai gương mặt hoàn toàn mới, đó là Tiago Gomes của Braga và tiền vệ trung tâm Adrien Silva của Sporting.

Bồ Đào Nha từng bốn lần gặp Armenia trong quá khứ, trong đó Selecao thắng 2 lần và 2 trận đấu còn lại kết thúc với tỉ số hòa.

Đội hình dự kiến

- Bồ Đào Nha (4-3-3): Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Eliseu, Moutinho, William Carvalho, Tiago Mendes, Danny, Nani, Ronaldo.

- Armenia (5-2-3): Berezovsky, Hovhannisyan, Haroyan, Arzumanian, Voskanyan, Hayrapetyan, Mkrtchyan, Yedigarian, Sarkisov, Pizzelli, Simonyan.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI