02H45 ngày 19.11, Bồ Đào Nha – Argentina: Chỉ là Messi và Ronaldo

-Thứ ba, ngày 18/11/2014 11:01 GMT+7

Số đông NHM hiện tại chờ đợi cuộc đối đầu giữa Selecao châu Âu và các vũ công tango đơn giản vì hai cái tên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Messi và Ronaldo đã so tài một cách chán chê ở cấp CLB mà sức nóng vẫn chưa bao giờ dứt, đằng này ở cấp độ ĐTQG, đây mới là lần thứ hai họ ganh đua trực tiếp cho một chiến thắng.

 

Tầm ảnh hưởng của hai siêu sao nói trên với trận đấu và với cả tập thể họ đang cống hiến là điều không cần phải tranh cãi. Hai trận thắng tối thiểu gần đây của Bồ Đào Nha tại vòng loại Euro 2016, Ronaldo đều đặt dấu ấn với bàn thắng duy nhất còn với Lionel Messi, dàn vũ công tango Nam Mĩ đã chẳng thắng nổi Croatia nếu anh không tỏa sáng đúng lúc.


 



Ở trận giao hữu năm 2011, cả M10 lẫn CR7 đều có cho riêng mình một pha lập công nhưng Argentina với đội hình được đánh giá nhỉnh hơn đã giành chiến thắng 2-1 chung cuộc.

Cuộc đấu ngày hôm nay cũng không khác là bao so với thời điểm ba năm về trước, vẫn là một Argentina giàu sức sống hơn, mạnh mẽ trong tấn công hơn, có chăng chỉ là việc phong độ ghi bàn của CR7 đang nhỉnh hơn M10 một chút mà thôi.


 



Ronaldo hôm nay sẽ nhỉnh hơn M10 cả về yếu tố sân bãi nữa. Đây không phải sân nhà của Selecao tại Oeiras, cũng chẳng phải Lisbon hay Porto nhưng lại là thánh địa Old Trafford, là mái nhà thứ hai của Ronaldo trong sự nghiệp thi đấu. Trên sân đấu này, Messi từng thất bại khi Barcelona của anh thua 0-1 trước MU của Ronaldo năm 2008. Hẳn là ngôi sao 29 tuổi đang rất mong chờ vào một màn tiếp đón nồng hậu của các khán giả trung lập Manchester.

Theo dự đoán của nhiều người, Ronaldo và Messi sẽ cùng xuất hiện bên một hành lang cánh theo trục dọc, với Ronaldo là cánh trái, còn Messi là cánh phải hướng về khung thành của nhau. Sẽ có những cuộc tranh chấp trực tiếp, chắc chắn là vậy!


Tin tức đội hình

-          Bồ Đào Nha: Eliseu, Antunes, Coentrao và Postiga chấn thương.

-          Argentina: Marcos Rojo và Garay chấn thương.

Đội hình dự kiến

-          Bồ Đào Nha (4-3-3): Patricio, Bosingwa, Pepe, Ricardo Carvalho, Guerreiro, Moutinho, William Carvalho, Danny, Nani, Eder, Ronaldo.

-          Argentina (4-3-1-2): Romero, Zabaleta, Demichelis, Otamendi, Ansaldi, Di Maria, Mascherano, Enzo Perez, Messi, Tevez, Aguero.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI