10 điều chưa biết về “bom tấn” James Rodríguez của Real Madrid

-Thứ tư, ngày 23/07/2014 03:25 GMT+7

James Rodríguez đã lọt top 4 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng sau khi cập bến Santiago Bernabéu. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều điều mà bạn có thể chưa biết về “quả bom tấn” này của Real Madrid.

10. Suýt tới Catalan

Trong lễ ra mắt Real Madrid, James Rodríguez thừa nhận từng mơ khoác áo Kền kền từ khi còn nhỏ. Tuy vậy, vào năm 2010, tài năng trẻ này đã chút nữa cập bến xứ Catalan. Thương vụ này đã xảy ra nếu bản HĐ của anh sang Espanyol năm 2010 không bị đổ bể vào phút chót.

 

9. Gia đình

 


James Rodríguez đã cưới Daniel Ospina, em gái của thủ thành David Ospina, người đồng đội của anh ở ĐT Colombia. Năm 2011, cả 2 người đã sinh hạ 1 bé gái có tên Salome. Hiện tại, James Rodríguez thường hôn lên hình xăm khắc tên con gái sau khi ghi bàn.

 

8. Sở thích ngoài bóng đá

Ngoài bóng đá, James Rodríguez còn là một fan bóng rổ. Người mà anh hâm mộ nhất trong môn thể thao này là Lebron James. Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, tiền vệ trẻ người Colombia đã sử dụng Twitter để chúc mừng thần tượng của mình.

 

7. Ham học hành

Ngoài việc tập luyện và thi đấu, James Rodríguez cũng rất chú tâm trong việc học hành. Hiện tại, tài năng trẻ người Colombia đang học chuyên ngành kỹ thuật của ĐH Universidad Nacional Abierta (Chile) theo dạng đào tạo từ xa.

 

6. Tài năng sớm nở

 


Năm 2009, James Rodríguez trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân và ghi bàn ở giải VĐQG Argentina (trong màu áo Banfield). Năm 2012, James Rodríguez nhận giải “Quả bóng vàng Bồ Đào Nha”, giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất ở giải VĐQG nước này. Anh đã trở thành cầu thủ Colombia thứ hai, sau Radamel Falcao, làm được điều này. Thậm chí James Rodríguez còn là cầu thủ trẻ nhất đoạt giải thưởng danh giá đó.

Với 6 bàn thắng ghi được tại Brazil trong mùa Hè vừa qua, James cũng trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup của ĐT Colombia.

 

5. Biệt danh

 

Ở đội tuyển Colombia và các màu áo CLB, James Rodríguez thường được gọi với biệt danh “El Diez” (số 10). 

 

4. Hai nhân vật thần tượng

 


Trong giai đoạn trưởng thành, James Rodríguez có 2 thần tượng. Một là Tsubasa Ozora, nhân vật trong truyện “đội trưởng Tsubasa” của Nhật Bản. Câu chuyện kể về một cậu bé muốn giành chiến thắng tại World Cup cho Nhật Bản. Người thứ 2 được James Rodríguez thần tượng chính là người đồng đội mới tại Real, Cristiano Ronaldo.

 

3. Nhút nhát vì chứng nói lắp

Khi còn là một đứa trẻ, James Rodríguez mắc chứng nói lắp khá nặng. Thậm chí, cậu bé này đã phải nhờ tới một chuyên gia trị nói lắp để khắc phục “căn bệnh” khó chịu của mình. Có thể vì cái tật cũ mà đến nay, tiền vệ người Colombia vẫn tỏ ra nhút nhát khi tiếp xúc với báo giới.

 

2. Nơi khởi nghiệp

 


Năm 15 tuổi, James Rodríguez bắt đầu sự nghiệp chơi bóng ở CLB Envigado, đội bóng chơi ở giải hạng 2 Colombia. Đội bóng này không nổi tiếng nhưng đã sinh ra nhiều tên tuổi cho bóng đá Colombia như Juan Fernando Quintero, Dorlan Maurício Pabón hay Fredy Guarín.

 

1. Cái tên

Tân binh của Real Madrid có tên đầy đủ là James David Rodríguez Rubio, được ghép giữa tên cha (ông Wilson James Rodríguez Bedolla) và mẹ (bà Maria Del Pilar Rubio). Cái tên này được đặt theo James Bond, một điệp viên hư cấu người Anh được tạo ra bởi nhà văn Ian Fleming vào năm 1951. Tuy nhiên, theo cách phát âm của người Colombia, James được đọc là “Hamez”.

 

Tuấn Dương

(Thethao.vtv.vn)



TIN MỚI