21h00 ngày 18.10, Levante – Real Madrid: Thêm kỉ lục chờ Ronaldo

-Thứ bảy, ngày 18/10/2014 01:01 GMT+7

Nếu tiếp tục nổ súng trong chuyến làm khách của Real tại vòng 8 La Liga, Cristiano Ronaldo sẽ bổ sung thêm một kỉ lục vô tiền khoáng hậu nữa vào danh sách các con số vốn đã rất dày và giàu thành tích của anh.


Ronaldo hiện đã có được 13 bàn thắng sau 7 trận tại La Liga, tức là chỉ cần ghi thêm một bàn vào lưới Levante, siêu sao 29 tuổi sẽ là người đầu tiên cán đích 14 bàn thắng sau 8 trận, kỉ lục đã tồn tại kể từ năm 1948, giúp anh ngang hàng với hai tiền bối Alfredo Di Stefano và Telmo Zarra.

 


Kỷ lục đang chờ Cris Ronaldo xô đổ

Phong độ ghi bàn của Ronaldo là khó có thể chối cãi ở thời điểm hiện tại. Giữa tuần qua, anh đã nổ súng kịp thời giúp Bồ Đào Nha giành ba điểm quan trọng trước Đan Mạch. Hơn thế nữa, Levante cũng là CLB mà Ronaldo tỏ ra rất có duyên ghi bàn, với 10 pha lập công chỉ sau chín trận đối đầu. Chính vì thế, cơ hội để Ronaldo tỏa sáng và tái lập thành tích của hai vị tiền bối nói trên gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Xét trên thành tích đối đầu gần đây giữa hai CLB, Kền kền của CR7 cũng tỏ ra hoàn toàn vượt trội với 5 chiến thắng liên tiếp. Lần gần nhất mà Real bị đánh bại bởi đối thủ đến từ Valencia là ở lượt đi La Liga mùa giải 2011/12, nhưng đó cũng là chiến thắng duy nhất mà Levante có được trước Bầy kền kền trong chín trận đấu đã qua tại sân nhà Ciudad de Valencia.

Real đang có được phong độ cực cao trên mọi đấu trường với sáu chiến thắng liên tiếp trong khi Levante thậm chí đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng đầy cam go khi chỉ nhỉnh hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm.

Thông số đáng chú ý:

-    Real đã thắng Levante trong năm lần đối đầu gần nhất và ghi tới 3.4 bàn/trận.

-    Ba trận gần nhất trên sân nhà Ciudad de Valencia, Levante đều thất bại và không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Đây cũng là CLB duy nhất chưa ghi bàn trên sân nhà tại La Liga mùa giải 2014/15.

-    Ở chiều ngược lại, Real Madrid đang là CLB ghi bàn  nhiều nhất trên sân khách với 12 pha lập công.

-    Real đã thắng vượt trội trong bốn trận gần đây ở La Liga, nhưng trong năm 2014, Kền kền chưa bao giờ thắng được năm trận liên tiếp.

Tình hình nhân sự:

-    Levante: Loukas Vyntra, Karabelas và Tono chấn thương.

-    Real Madrid: Ramos và Jese chấn thương, Khedira sẽ trở lại trong khi khả năng thi đấu của Karim Benzema còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

-    Levante (4-4-2): Jesus, Pedro Lopez, Adoua, Rodas, Ivan Lopez, Morales, Diop, Camarasa, Ruben Garcia, Barral, Victor.

-    Real Madrid (4-3-3): Casillas, Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo, Modric, Kroos, James Rodriguez, Bale, Benzema, Ronaldo.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI