22H30 NGÀY 23.06 TRỰC TIẾP TRÊN VTV3: HÀ LAN – CHILE: PHÂN ĐỊNH NGÔI ĐẦU

-Chủ nhật, ngày 22/06/2014 03:04 GMT+7

Hà Lan và Chile chính là hai đại diện ưu tú nhất bảng B và đã giành quyền vào vòng 16 đội ngay trước lượt đấu cuối nhưng điều đó sẽ không đồng nghĩa với một trận đấu thủ tục bởi ai cũng muốn giành lấy ngôi đầu, hòng tránh đội xếp đầu bảng A trận knock out, mà rất có thể sẽ là chủ nhà Brazil.

Địa điểm: Sân Arena Corinthians
Thời gian: 22h30 ngày 23.6 trực tiếp trên VTV3 & VTV3HD
Bình luận viên: Khắc Cường, Quang Tùng
Khách mời: Nhà báo Vũ Công Lập, chuyên gia Phan Anh Tú

Trái với sự kịch tính được dự đoán trước khi World Cup diễn ra, cục diện bảng B nơi có sự góp mặt của hai ông lớn Hà Lan, Tây Ban Nha cùng Chile và Úc đã kết thúc một cách rất chóng vánh. Trong khi Tây Ban Nha thi đấu quá thất vọng thì quyết tâm đã chẳng thể giúp Australia bù đắp nổi thực lực yếu kém và kết quả hai tấm vé sớm được trao vào tay Hà Lan, Chile như một hệ quả tất yếu. Thật vô tình khi màn đối đầu ở lượt trận cuối giữa hai đội lại rất giàu ý nghĩa, chứ không chỉ là một trận đấu thủ tục đơn thuần.

 

Vào lúc này, cả Hà Lan và Chile đều có được sáu điểm sau hai trận thắng, đội quân của HLV Louis Van Gaal nhỉnh hơn một chút với hiệu số +5 trong khi con số này bên phía Chile là +4. Hà Lan chỉ cần hòa là sẽ có ngôi đầu nhờ chỉ số phụ nhưng Chile chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra khi mà họ cũng đang ở trong một trạng thái tâm lí cực kì hưng phấn.

Robin Van Persie, cầu thủ đã có được ba pha lập công tại Brazil hè này sẽ nhận án treo giò (hai thẻ vàng) và tạm thời đánh mất cơ hôi nâng cao thành tích. Một chi tiết khá thú vị là sau 221 trận đấu kể từ trận giao hữu trước Trung Quốc năm 1996, Hà Lan mới ra sân mà không có cầu thủ họ đệm “Van” trong đội hình. Thay thế cho người đội trưởng 30 tuổi nhiều khả năng sẽ là Memphis Depay, cầu thủ trẻ đã ấn định tỉ số 3-2 trong trận gặp Australia hoặc nếu yêu cầu kinh nghiệm, HLV Van Gaal cũng còn một sự lựa chọn đáng tin cậy khác là Huntelaar. Hàng phòng thủ của Hà Lan trận này cũng phải chịu một tổn thất đáng kể khi Bruno Martins Indi chưa kịp bình phục sau cú va chạm khá mạnh với cầu thủ bên phía Australia.

 

HLV Jorge Sampaoli bên phía Chile cũng nhiều khả năng sẽ phải cất một số trụ cột trên ghế dự bị, đó là Arturo Vidal và Charles Aranguiz bởi những vấn đề thể lực. Hơn thế nữa, một tấm thẻ vàng tiếp theo cũng sẽ khiến cả hai vắng mặt trong trận đấu tại vòng 1/16. Mặc dù vậy, với quyết tâm thi đấu cộng với tầm quan trọng của mình, Vidal vẫn có thể được ông Sampaoli điền tên vào danh sách xuất phát trước những người Hà Lan bay.

Tin tức đội hình

Hà Lan: Van Persie bị treo giò, Bruno Indi chấn thương.

Chile: Khả năng ra sân của Vidal và Aranguiz còn bỏ ngỏ.

Đối đầu

Đây mới là lần thứ hai Chile gặp Hà Lan trên đấu trường quốc tế. Lần gặp gỡ trước đây diễn ra vào Olympic 1928, Hà Lan thắng bằng… bốc thăm sau khi hai đội hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

Đội hình dự kiến

Hà Lan (4-3-3): Cillessen, Janmaat, De Vrij, Vlaar, Blind, De Jong, De Guzman, Sneijder, Robben, Huntelaar, Depay.

Chile (3-4-1-2): Bravo, Silva, Medel, Jara, Isla, Diaz, Carmona, Mena, Vidal, Sanchez, Vargas.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI