22h30 ngày 24/6: TRỰC TIẾP TRÊN VTV6 : Costa Rica – Anh: Chiến đấu vì danh dự

-Thứ ba, ngày 24/06/2014 02:11 GMT+7

Costa Rica đã chính thức vượt qua bảng tử thần chỉ sau 2 trận đấu còn ĐT Anh cũng đã chính thức dừng bước. Với một tập thể trẻ trung và nhiều khát khao, đương nhiên các cầu thủ Anh không muốn rời giải với hai bàn tay trắng.

Địa điểm: Sân Governador Magalhaes Pinto
Thời gian: 22h30 ngày 24.6 trực tiếp trên VTV3 & VTV3HD
Bình luận viên: Khắc Cường, Quý Long 
Khách mời: Nghệ sỹ hài Tự Long, cựu cầu thủ Như Thuần

Nhiều người vẫn nói cuộc cách mạng của Roy Hodgson ở giải đấu năm nay là cuộc cách mạng nửa vời khi ông vẫn giữ lại những cựu binh như Gerrard và Lampard.  Nhưng cũng cần phải hiểu cho Roy Hodgson, 2 cái tên phía trên là những gương mặt xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù và tầm ảnh hưởng của họ cũng là không hề nhỏ.  

Trước trận đấu gặp Costa Rica, nhà cầm quân này đã khẳng định ông sẽ trao cơ hội cho Lampark trong trận đấu cuối cùng. Ở cánh trái, Luke Shaw cũng sẽ thay thế cho Leighton Baines- người mới gặp phải chấn thương.

 


Ở phía đối diện, HLV Jorge Pinto có thể có những toan tính cho vòng đấu kế tiếp. Họ có thể đã cầm chừng để tránh bị đối phương bắt bài nhưng cũng có thể họ sẽ chiến đấu để yếu tố tâm lý không bị ảnh hưởng. Nhưng có thể thấy rằng, cuộc đọ sức với ĐT Anh sẽ mang lại rất nhiều cơ hội cho Costa Rica. Tam Sư sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn và phong cách tấn công phóng khoáng. Trái ngược hẳn với 2 đối thủ mà đại diện khu vực CONCACAF chạm trán trước đó. Và đó sẽ là thời cơ để Costa Rica có thể cải thiện thêm hệ thống phòng ngự của mình. Người quyết định thế trận sẽ là Jorge Pinto nhưng với quyết tâm của mình, ĐT Anh cũng sẽ không muốn phải nhận thất bại trong trận đấu cuối cùng tại World Cup 2014.

Đội hình dự kiến
Costa Rica: Navas, Gamboa, Umana, Duarte, Diaz, Gonzalez, Ruiz, Borges, Tejeda, Bolanos, Campbell.
Anh: Hart, Cahill, Jaglielka, Luke Shaw, Johnson, Henderson, Lampard, Sterling, Rooney, Welbeck, Sturridge.
 
Thống kê:
Đây là lần đầu tiên 2 đội bóng gặp nhau
Kể từ năm 1988 , Anh chưa bao giờ thua cả 3 trận vòng bảng tại các giải đấu lớn
Costa Rica đã chính thức lọt vào vòng 16 đội. Lần gần đây nhất họ làm được điều này là World Cup 1990 tại Italia

Đình Khang
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI