22h30 TRỰC TIẾP trên VTV3: Nigeria - Argentina: Quà sinh nhật muộn cho Messi?

-Thứ tư, ngày 25/06/2014 01:26 GMT+7

Dù đã có vé đi tiếp, nhưng Argentina vẫn quyết đánh bại Nigeria để tiếp tục mài giũa lối chơi và đặc biệt là để giữ chắc ngôi đầu. Bởi vị trí nhất bảng F sẽ giúp Albiceleste tránh được những đối thủ mạnh ở vòng 1/8.


Thời gian: 22h30 trên VTV3 & VTV3HD
BLV: Quang Tùng - Đức Huy
Khách mời: Nhà Thơ Hồng Thanh Quang



Tấm vé đầu tiên chơi ở vòng 16 đội đã thuộc về đại diện xứ Tango. Suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Nigeria và Iran. Điều mà HLV Sabella quan tâm lúc này chỉ là việc giành ngôi đầu bảng. Chỉ cần không thua trước Nigeria, Argentina sẽ nhất bảng F. Mà muốn có điều này, La Albiceleste một lần nữa lại phải trông chờ vào đôi sân siêu đẳng của Messi.
Trận gặp Bosnia, Argentina thi đấu bế tắc, thậm chí nhiều phen bị đối phương ép sân. Trong tình thế mà ai cũng nghĩ thầy trò Sabella sẽ phải ra quân bằng một trận hòa thì Messi lên tiếng đem về 3 điểm cho Argentina. Ngôi sao của Barcelona đã cho cả thế giới thấy một điều, một khi anh chơi với cảm hứng cao nhất, mọi thứ đều có thể xảy ra.

 



Hôm qua là ngày sinh nhật lần thứ 27 của Messi. Tất cả các đồng đội đã gửi tới anh những lời chúc tốt đẹp nhất và cả những món quà đầy giá trị. Nhưng có một món quà mà La Pulga thực sự muốn nhận từ các đồng đội, đó là chiến thắng trước Nigeria, qua đó đảm bảo mạch 3 trận toàn thắng tại vòng bảng và tránh phải gặp Pháp ở vòng knock-out. Một khi chủ công đã có ý nguyện như thế, các đồng đội sẽ làm hết sức mình.

 




Về phía Nigeria, sau khi gây thất vọng ở trận hòa Iran trong ngày ra quân, thầy trò HLV Stephen Keshi đã đánh bại Bosnia. Chiến thắng này đã mở rộng cơ hội đi tiếp của Siêu đại bàng xanh. Nhưng lưu ý, đây mới là trận thắng đầu tiên của họ tại World Cup từ năm 1998 và cũng rất may mắn. Vì vậy, có thể nói Nigeria vẫn chưa thể là đối thủ của Argentina lúc này. Chưa kể nếu xét về tình hình lực lượng, Argentina sẽ có được đội hình mạnh nhất còn Nigeria sẽ không thể có được sự phục vụ của Oboabona do chấn thương và khả năng ra sân của  Reuben Gabriel và Victor Moses vẫn còn bỏ ngỏ.


Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI