(23h00 trực tiếp trên VTV3) TRƯỚC TRẬN BRAZIL – CHILE: PAULINHO HAY FERNANDINHO

-Thứ bảy, ngày 28/06/2014 09:31 GMT+7

Trước cuộc đối đầu với Chile, HLV Felipe Scolari của chủ nhà Brazil vẫn sẽ tung ra một đội hình hầu như không có sự thay đổi so với ba trận trước tại vòng bảng nhưng có một điều mà NHM đội quân xứ Samba quan tâm nhất lúc này chính là việc liệu ông có để Fernandinho – tiền vệ đã chơi cực hay trước Cameroon ra sân từ đầu hay không.

Bản thân HLV 66 tuổi đánh giá rất cao cậu học trò đang thi đấu cho Man City, bằng chứng là việc chính Fernandinho, chứ không phải Neymar mới là người được ông cất tiếng khen ngợi đầu tiên sau trận thắng trước Cameroon. Chưa biết “Big Phil” sẽ quyết định thế nào song qua những lời chia sẻ từ chính “đối thủ” cạnh tranh Paulinho, ít nhiều người ta cũng có thể kết luận rằng Fernandinho sẽ lần đầu được trao cơ hội xuất phát trong trận cầu quan trọng tối nay.

“Brazil sở hữu một đội ngũ chất lượng với nhiều cầu thủ tài năng. Tất cả mọi người đều xứng đáng được đá chính và Fernandinho cũng vậy. Tất nhiên quyền quyết định vẫn nằm trong tay HLV và chúng tôi tôn trọng điều đó”.

 

Có Fernandinho trong tay, nhà cầm quân lão luyện bên phía Brazil sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Số 18 của Selecao là cầu thủ sở hữu khả năng công thủ toàn diện và được đánh giá là một mẫu tiền vệ không có điểm yếu nào đáng chú ý. Trong trận gặp Cameroon, dù thi đấu đúng 45 phút, bằng với người đồng đội Paulinho song Fernandinho chuyền bóng ấn tượng hơn hẳn (26 so với 12) và độ chính xác cũng vượt trội tiền vệ của Tottenham (96 so với 83). Anh cũng tắc bóng hiệu quả hai lần và phối hợp rất thành công với Luiz Gustavo trong nhiệm vụ ngăn chặn các tiền vệ giàu thể lực bên phía Cameroon. Nhờ có sự quyết liệt và hiệu quả của bộ đôi kể trên mà hàng phòng ngự Selecao gần như được giải phóng hoàn toàn khỏi những sức ép, đặc biệt là vị trí tử huyệt của Dani Alves, giúp hậu vệ này có thêm thời gian và khoảng trống tham gia tấn công cùng các đồng đội tuyến đầu.

 

Không chỉ hiệu quả trong việc thu hồi và đánh chặn, Fernandinho còn thể hiện được những phẩm chất điển hình của một cầu thủ mang dòng máu Brazil, đó chính là khả năng tấn công. Hai bàn thắng mà Selecao có được trong hiệp thi đấu thứ hai đều mang dấu ấn đậm nét của tiền vệ mang áo số 18. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ châm ngòi ở bàn thắng của Fred, chính anh đã là người dứt điểm nhạy cảm ấn định tỉ số 4-1 của trận đấu.

Suất đá chính trước Chile vừa là phẩn thưởng xứng đáng dành cho Fernandinho song nếu thành công, ít nhiều nó cũng sẽ chứng tỏ sự linh hoạt của “Big Phil” trong cung cách huấn luyện. Với Fernandinho trong tay, đội bóng xứ Samba chắc chắn sẽ đá dễ hơn rất nhiều trước lối chơi pressing đầy khó chịu đến từ các tiền vệ cũng giàu sức chiến đấu không kém bên phía Chile là Vidal hay Aranguiz.

Tuấn Hiệp

(thethao.vtv.vn)

 



TIN MỚI