Những cái tên như thủ môn Thibaut Courtois, Simon Mignolet, các trung vệ Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Toby Alderweildren, các tiền vệ Axel Witsel, Moussa Dembele, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Dries Mertens… Ở vị trí tiền đạo, họ cũng có Romelu Lukaku, một trong những ngôi sao trẻ tài năng nhất tại Premier League trong hai mùa giải vừa qua. Tóm lại, ở mọi vị trí, đội tuyển Bỉ đều có các ngôi sao đủ sức đưa họ lên ngôi tại World Cup năm nay.
Ở vòng bảng, Bỉ là một trong 3 đội chỉ để thủng lưới duy nhất có 1 bàn. Kompany và Vermaelen đều đang cho thấy tầm quan trọng của họ ở khâu phòng ngự, dù đội trưởng của “Quỷ đỏ” chưa bình phục hoàn toàn chấn thương nhưng anh vẫn là một chỗ dựa tinh thần lớn và là một người chỉ huy tuyến dưới vô cùng lợi hại. Hơn nữa, Thibaut Courtois, thủ môn hàng đầu thế giới ở thời điểm nay cũng đang thể hiện sự tự tin cao độ sau mùa giải rất thành công tại Atletico Madrid.
Tuy nhiên, hàng công của Bỉ lại đang là mối lo ngại khi Lukaku và cả Hazard trong các trận tại vòng bảng đều không thể hiện được đúng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Có lẽ thi đấu sau một mùa giải châu Âu đã khiến họ bị vắt kiệt sức nhưng hơn tất cả, họ cần phải sớm trở lại với bản năng săn bàn của mình. Trong cả 3 trận thắng ở vòng bảng, phải từ phút 70 trở đi, thầy trò HLV Wilmots mới tìm kiếm được bàn thắng. Và nếu không cẩn thận, họ sẽ phải trả giá với các chân sút bên tuyển Mỹ
Với một chiến lược gia giàu kinh nghiệm người Đức, Juergen Klinsmann, đội tuyển Mỹ dù không thực sự có màn trình diễn thuyết phục nhưng điều quan trọng họ lại có được tấm vé vào vòng 1/8, điều mà ngay cả Bồ Đào Nha hay Ghana đều không thể làm đươc. Klinsmann được kỳ vọng sẽ mang luồng gió mới cho đội tuyển Mỹ và truyền chất thép cho các cầu thủ như những gì mà ông cùng đội tuyển Đức có được trong quá khứ.
Mỹ lại dựa vào lối chơi đoàn kết của tập thể. Chiến thắng trước Ghana đã chứng minh điều đó cộng thêm trận hòa với Bồ Đào Nha đầy tiếc nuối cho thấy tuyển Mỹ là đối thủ đáng gờm. Các học trò của HLV Juergen Klinsmann đá chắc chắn ở sân nhà, triển khai bóng nhanh và tận dụng những cơ hội phản công chớp nhoáng bằng những đường chuyền dài vượt tuyến mỗi khi có cơ hội.
Trong 5 lần đối đầu, Bỉ thắng Mỹ tới 4 trận, gần đây nhất là chiến thắng ngay trên đất Mỹ trong trận giao hữu ở Cleveland. Lần duy nhất Mỹ đánh bại được Bỉ đã diễn ra từ World Cup 1930.
Đội hình dự kiến
Phạm Anh
(thethao.vtv.vn)