Arjen Robben – người phá vỡ quy luật thời gian!

-Thứ ba, ngày 18/11/2014 04:39 GMT+7

Arjen Robben dường như đang phá vỡ những quy luật thông thường về thể chất, bởi lâu nay, tuổi 30 vẫn bị xem là thời điểm xuống dốc của sự nghiệp cầu thủ, thế nhưng, Robben lại đạt đến trạng thái sung mãn nhất ở độ tuổi này.

 


Cách đây khoảng 5 mùa giải, sự nghiệp của Arjen Robben đã mở sang một chương mới đây thành công sau khi anh được Bayern Munich mua lại từ Real Madrid, nơi mà tài năng của anh đã không thể tỏa sáng với hàng loạt chấn thương liên tiếp. Đến với nước Đức, Robben như cá gặp nước, anh vứt bỏ được hình ảnh của một đôi chân pha lê ngày nào, để thay vào đó là một đôi chân đầy ma thuật, điều đã góp công mang về không ít danh hiệu cho Hùm Xám với các chức vô địch Bundesliga và Champions League,.. Giờ đây đã 30 tuổi, nhưng Robben vẫn đang khẳng định, thành công của mình vẫn chưa dừng lại.

Không chỉ ở CLB, trong màu áo của cơn lốc màu da cam, Robben còn thể hiện vai trò không thể thiếu trong những thành công của đội tuyển Hà Lan. Tại World Cup 2014 tại Brazil, mỗi lần ra sân, Robben đều luôn ở trạng thái sung mãn nhất. Anh di chuyển không ngừng trong suốt thời gian thi đấu với những cú tăng tốc khiến hậu vệ đối phương bị hụt hơi. Dù chơi đủ 120 phút trong trận đấu với Costa Rica tại tứ kết WC 2014, nhưng tốc độ bình quân của Robben vẫn duy trì ở con số 31,6 km/h.

Lần gần nhất người hâm mộ được thấy Robben phá vỡ quy luật tuổi tác ấy chính là cú đúp trong chiến thắng đậm 6-0 của Hà Lan trước Latvia ở lượt trận thứ 4 bảng A, vòng loại EURO 2016.

Chinh phục giới hạn luôn là điều thường thấy trong thể thao, và Robben đã và đang chứng minh, điều duy nhất cản trở phong độ của anh chỉ có duy nhất bản thân anh mà thôi.

Phạm Anh
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI