Benzema ngồi dự bị: Thời cơ cho Hernadez

-Thứ hai, ngày 22/09/2014 02:31 GMT+7

Với màn trình diễn vô cùng ấn tượng và hiệu quả trong hơn 10 phút có mặt tại Riazor, tiền đạo đang thi đấu theo dạng cho mượn từ MU là Javier Hernandez sẽ được HLV Ancelotti tưởng thưởng bằng suất đá chính khi Real tiếp Elche rạng sáng thứ tư này. Đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn giúp cầu thủ người Mexico ghi điểm trực tiếp với BHL và Ngài chủ tịch Florentino Perez, nhất là trong hoàn cảnh Karim Benzema đang gặp trục trặc nhất định ở khâu ghi bàn.


Tiền đạo có biệt danh “Hạt đậu nhỏ” Chicharito, sau bốn mùa giải khá thành công tại Premier League, đã được BLĐ Real mượn về trong một nỗ lực nhằm tạo sự cạnh tranh ở vị trí trung phong cắm sau khi Kền kền quyết định chia tay chân sút trẻ đầy triển vọng là Alvaro Morata.

Chicharito mới cập bến sân Bernabeu trong những ngày cuối của TCCN, mới thi đấu có gần 40 phút tại đấu trường La Liga, nhưng đã biết cách tạo dấu ấn cho riêng mình với cú đúp đầy chớp nhoáng trong trận gặp Deportivo.

Sau đúng 10 phút có mặt trên sân, cầu thủ có biệt danh “Hạt đậu” mới tung ra được cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu, nhưng đó đã là một bàn thắng rất ấn tượng. Và cũng chỉ bốn phút sau, trong một tình huống nhận bóng trống trải bên ngoài khu cấm địa, Chicharito đã hoàn tất cú đúp đầu tiên trong màu áo Kền kền trắng.

 

Chicharito đã biết cách ghi bàn trong màu áo mới

Hai bàn thắng trong khoảng thời gian cuối trận của Javier Hernandez chỉ được xem là một điểm xuyết nhỏ trong cả chiến thắng lớn 8-2 của Bầy kền kền nhưng nó đã chỉ ra không ít những điểm mạnh vốn có của cầu thủ năm nay 26 tuổi, đó chính là khả năng kết thúc dù ở bên ngoài vòng cấm, sự quyết đoán của một số 9 hiện đại và đặc biệt là cái duyên ghi bàn, thứ đã làm nên thương hiệu đặc biệt cho “Hạt đậu”.

So sánh với người đồng đội Benzema thi đấu trước đó, Javier Hernandez tỏ ra hiệu quả và sắc bén hơn hẳn. Trong suốt một tiếng có mặt trên sân, số 9 tuyển Pháp chỉ có thể làm tốt đúng một điều, đó chính là phối hợp với các đồng đội còn xét về độ sắc trước khung thành, cựu tiền đạo Lyon chưa thể sánh bằng Hernandez.

 


Benzema vẫn chưa đạt được sự ổn định cần thiết

Để đổi lấy hai pha lập công trong năm trận đấu đã qua, chân sút của Real phải tung ra tới 12 pha dứt điểm, đạt hiệu suất trung bình trên 300 phút cho một bàn thắng, một con số đáng thất vọng nếu biết rằng số cơ hội anh được trao là không ít. Điển hình như trong cuộc đối đầu với Atletico, nếu chân sút người Pháp tỏ ra chắt chiu hơn các thời cơ có được, Kền kền đã chẳng phải chịu thua một cách đầy bạc nhược trước người hàng xóm đáng ghét.

Ở cuộc tiếp đón Elche tới đây, Benzema đã được Ancelotti trao sẵn cho một suất đá dự bị và ông thầy người Ý còn phát ngôn một cách đầy ẩn dụ: “Nếu Benzema không được thi đấu, anh ta sẽ phải hiểu”.

Nếu Javier Hernandez chơi tốt, hoặc chí ít Benzema vẫn tiếp diễn chuỗi phong độ phập phù, sẽ chẳng lấy gì để đảm bảo cho cầu thủ này một vị trí thường xuyên trên hàng công Madrid. Còn với Javier Hernandez, suất đá chính trước Elche tới đây chính là một phần thưởng công bằng và xứng đáng với những nỗ lực hòa nhập suốt quãng thời gian qua. Chiếm trọn vị trí của Benzema, đó không thể là câu chuyện một sớm một chiều, nhưng nếu đã quyết tâm, đừng xem nhẹ bất cứ điều gì, nhất là ngay bước khởi đầu.



Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI