Con số: CR7 sau 12 vòng tốt hơn 15 cầu thủ giành Pichichi

-Thứ hai, ngày 24/11/2014 09:39 GMT+7

Cristiano Ronaldo đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Với cú đúp vào lưới đội bóng tí hon Eibar hôm thứ 7, tiền đạo người Bồ hiện có 20 bàn ở La Liga.

Dĩ nhiên với thành tích ghi bàn xuất chúng như vậy, Ronaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Real Madrid và của La Liga nói chung. Ronaldo mới thi đấu 11 trận, tức anh đang đạt hiệu suất ghi bàn “khủng” 1.8 và nếu giữ được tỉ lệ “điên rồ” này, anh sẽ kết thúc La Liga mùa giải 2014/15 với 63 bàn thắng, vượt xa cột mốc đỉnh cao 50 bàn mà Messi từng tạo nên ba năm về trước.

 

Tuy nhiên chỉ với 20 bàn thắng ở thời điểm hiện tại, Ronaldo đã vượt qua đến 15 cầu thủ từng giành danh hiệu Pichichi trước đó trong lịch sử xứ đấu bò.

Cụ thể năm 1931/32, Gorostiza ghi 12 bàn và đoạt Pichichi. Năm 1968/69, Amancio và Garate cùng ghi được 14 bàn (hiệu suất lần lượt là 0.48 và 0.7), bằng với thành tích của Vua phá lưới năm 1928/29 Bienzobas.

Mùa giải 1969/70 chứng kiến ba Vua phá lưới cùng lúc, đó là Amancio, Luis Aragones, Garate, mỗi cầu thủ này ghi được 16 bàn, bằng với thành tích của Olivares năm 1932/33.

Năm 1970/71, Garate tiếp tục san sẻ ngôi vương với Rexach bằng 17 pha lập công. Thành tích này cũng cân bằng với Jorge da Silva và Juanito năm 1983/84.

Quini về nhất năm 1975/76 với 18 bàn.

Huyền thoại quá cố của Ronaldo, ông Alfredo Di Stefano ghi 19 bàn và giành Pichichi năm 1957/58 cùng hai người đồng nghiệp Ricardo Alos và Badenes. Con số 19 được chia sẻ bởi rất nhiều gương mặt, trong đó có Telmo Zarra năm 1944/45, Vava II năm 1984/85, Marianin 1972/73, Carlos Ruiz 1974/75, Hugo Sanchez 1984/85 và Emilio Butragueno 1990/91.


 



Có bảy cầu thủ giành Pichichi mà chỉ cần ghi 20 bàn như Ronaldo bây giờ, đó là Gorostiza 1929/30, Unamuno 1939/40, Puskas 1963/64, Porta 1971/72, Quini trong hai năm 1973/74, 1980/81 và cuối cùng là Rincon 1982/1983.


 



Nhiều người cho rằng La Liga bây giờ có nhiều đội hơn, đá nhiều trận hơn so với thời điểm quá khứ nhưng nếu xét trên hiệu suất làm bàn, không một ai trong các huyền thoại hoặc danh thủ nói trên có thể vượt mặt con số kinh hoàng 1.8 bàn thắng/trận của Ronaldo lúc này, thậm chí là vượt qua được tỉ lệ 1 bàn/trận. Vấn đề nằm ở chỗ, liệu CR7 có giữ được con số này, ghi thêm nhiều bàn thắng và vượt qua chính Lionel Messi (50 bàn thắng và hiệu suất 1.61 bàn/trận) trong mùa giải 2011/12 mà thôi!


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI