Con số: Keylor Navas cầu thủ xuất sắc nhất khu vực Concacaf

-Thứ tư, ngày 24/12/2014 04:58 GMT+7

Giáng Sinh năm nay đúng là một dịp không thể tuyệt vời hơn với Keylor Navas khi thủ thành của Real Madrid được trao tặng danh hiệu thủ thành xuất sắc nhất khu vực Concacaf, bây giờ chúng ta sẽ đến với những con số xung quanh sự nghiệp của thủ thành này.

 



Keylor Navas không phải là thủ môn có thể hình lý tưởng khi chỉ cao 1m85 nhưng tài năng của anh đã được người hâm mộ biết đến qua màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2014, tại Brazil phản xạ xuất thần của Navas đã giúp đội tuyển Costa Rica lần đầu tiên vào đến tứ kết World Cup. Với thành tích đó Keylor Navas đã lần đầu tiên trở thành thủ thành xuất sắc nhất khu vực Concacaf nơi có vô số những thủ môn tài năng như Ochoa hay Tim Howard.

Không chỉ ở phương diện đội tuyển quốc gia mà trong màu áo câu lạc bộ Keylor Navas cũng được đánh giá rất cao. Trong 5 năm khoác áo Saprissa thủ thành người Costa Rica đã giành vô số danh hiệu lớn nhỏ, trong đó nổi bật là 2 chức vô địch quốc gia Costa Rica và đoạt Champions League khu vực Concacaf năm 2005.
Năm 2009 là một năm thành công đối với Keylor Navas trên phương diện cá nhân khi anh đoạt luôn 2 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Gold Cup và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất năm của UNCAF Nations Cup.

Sau khi chuyển sang Tây Ban Nha chơi bóng, ngay lập tức Keylor Navas cũng thể hiện được phong độ chói sáng để giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2013 – 2014 đồng thời lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Real Madrid nhưng phải đến sau khi World Cup 2014 kết thúc Navas mới chuyển sang đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu với giá 10 triệu bảng, dù luôn là sự lựa chọn dự bị cho thủ thành Iker Casillas tuy nhiên Navas cũng kịp để lại dấu ấn trong 5 trận ra sân của mình bằng những pha cứu thua xuất thần. Rõ ràng Keylor Navas đang từng bước khẳng định mình để trở thành sự thay thế xứng đáng cho Casillas trong tương lai.


Hà Vinh
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI