COSTA RICA 1-1 (luân lưu 5-3) HY LẠP (KT): Kịch tính đến phút chót!

-Thứ hai, ngày 30/06/2014 03:23 GMT+7

Trận đấu giữa Costa Rica và Hy Lạp đã diễn ra vô cùng kịch tính và quyết liệt với những diễn biến căng thẳng kéo dài trong 120 phút thi đấu và cả trong loạt sút luân lưu đầy may rủi...

 
 Sân
Itaipava Arena Pernambuco
 

                              

 

1-1

 

 Bryan Ruiz 52'    90+1' Sokratis





 

   Như vậy trận đấu đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về Costa Rica, đại diện khu vực Bắc Trung Mỹ sẽ là đối thủ của ĐT Hà Lan tại tứ kết!

Kết thúc loạt đá luân lưu, ĐT Costa Rica đã giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Cả 5 cầu thủ thực hiện các cú sút của họ là Borges, Bryan Ruiz, Gonzalez, Joel Campbell và Umana đều thực hiện thành công. Trong khi ở lượt sút thứ 4, tiền đạo kỳ cựu Gekas của ĐT Hy Lạp đã không thể chiến thắng được thủ thành Navas.




 

  Hai hiệp phụ đã kết thúc, tỷ số vẫn đang là 1-1! Hai đội sẽ bước vào lượt đá luân lưu để phân thắng bại



119' SÚT XA!!! Mitroglou tung cú đá từ bên ngoài vòng cấm Costa Rica, bóng đi quá thiếu chính xác.



100'   KHÔNG VÀO!!! Kostas có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Costa Rica nhưng Gonzalez đã kịp đưa chân ra ngăn cản.



 

  90 phút chính thức kết thúc với tỷ số hòa 1-1! Hai đội sẽ phải bước vào thời gian thi đấu 2 hiệp phụ



90+1'   VÀOOOOO!!! Navas chỉ có thể đẩy được cú dứt điểm của Gekas nhưng Sokratis đã đá bồi đơn giản, gỡ hòa cho Hy Lạp.

 




82'  Hy Lạp đang rất nỗ lực nhưng các phương án tấn công của họ quá thiếu ý tưởng và độ sắc sảo cần thiết để có thể xuyên thủng hàng thủ vô cùng kỷ luật của  Costa Rica.



75'  RẤT NGUY HIỂM!!! Samaras câu bóng vào vòng cấm Costa Rica và thủ thành Navas đã xử lý rất lập bập tuy nhiên đã không có cầu thủ nào của Hy Lạp tận dụng thành công.



72'  

 

   Manolas phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Joel Campbell




71'  RẤT NGUY HIỂM!!! Samaras câu bóng vào vòng cấm Costa Rica và thủ thành Navas đã xử lý rất lập bập tuy nhiên đã không có cầu thủ nào của Hy Lạp tận dụng thành công.



70'

 

  Bryan Ruiz phải nhận thẻ vàng




69' 

 

  ĐT Hy Lạp có sự thay đổi người thứ 2, Gekas vào sân thay cho Salpingidis




66' 

 

   Duarte phải nhận thẻ vàng thứ 2! Kể từ lúc này ĐT Costa Rica chỉ còn thi đấu với 10 người!

 





65'  

 

   ĐT Costa Rica có sự thay đổi người đầu tiên: Cubero vào sân thay cho Tejeda



58'  

 

   ĐT Hy Lạp có sự thay đổi người đầu tiên: Mitroglu vào sân thay cho Samaris



57'  

 

   Tiền vệ Granados bên phía Costa Rica phải nhận thẻ vàng 




56'  Sau bàn thắng mở tỷ số, Costa Rica vẫn duy trì thế trận tốt. Họ dường như muốn tận dụng sự hưng phấn để tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt. Trong khi đó, Hy Lạp tỏ ra khá bế tắc.



52'   

 

   VÀO!!!! 1-0! Tỷ số được mở cho Costa Rica sau cú sút xa hiểm hóc của Bryan Ruiz. Trong tình huống này toàn bộ hàng phòng ngự và cả thủ thành Karnezis của ĐT Hy Lạp đều bị bất ngờ và chỉ còn biết đứng nhìn!

 




 

  Hiệp 2 bắt đầu!



 

   Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0! Hy Lạp là ĐT sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn nhưng vẫn chưa thể một lần tận dụng thành công.



37'   Không vào!!! Salpingidis đón bóng sau pha tạt cánh tuyệt vời từ bên cánh trái, tiếc rằng cú đệm bóng cận thành của anh lại chưa thể vượt qua tầm cản phá của thủ thành Navas.



29'    SÚT XA!!! Đội trưởng của Hy Lạp - Giorgos Karagounis vừa tung cú đá từ cự ly chừng 30 mét tuy nhiên không quá khó khăn để thủ môn Navas có thể hóa giải pha bóng này.

 




23'   NGUY HIỂM!!! Christian Bolanos treo bóng từ quả đá phạt sát biên ngang bên cánh phải, tuy nhiên không có cánh bóng áo trắng nào tận dụng được cơ hội.



20'   NGUY HIỂM!!! Đội trường Ruiz căng bóng chìm từ cánh trái, tuy nhiên Joel Campbell đã không thể chạm bóng

 




10'    Costa Rica dường như đã nhập cuộc tự tin và tạo sức ép về phía Hy Lạp.



08'  Không vào! Một pha tấn công rất nhanh của Costa Rica kết thúc bằng cú sút rất mạnh nhưng đi vọt xà của Bolanos



02'   Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về ĐT Hy Lạp sau khi Lazaros thực hiện cú đá từ khoảng cách phải tới 30 mét đưa bóng đi thiếu chính xác.



 

   Trận đấu bắt đầu! Costa Rica là đội giao bóng trước!



Không khí trên sân đang Itaipava Arena Pernambuco đang rất sôi động và tràn ngập những màu sắc trên những khán đài.

 




Đội hình xuất phát

1
4
15
6
16
3
5
7
17
10
9
Coach: J. Pinto

1
20
15
19
4
10
16
2
22
7
14
Coach: Fernando Santos

Danh sách dự bị
2
8
11
12
13
14
18
19
20
21
22
23

3
5
6
8
9
11
12
13
17
18
21
23



Một số thống kê đáng chú ý

- Đây là lần thứ 2 Costa Rica lọt vào đến vòng 16 đội, sau lần đầu năm 1990 khi họ bị loại bởi Tiệp Khắc sau thất bại 1-4. 
- Một thống kê chỉ ra rằng chưa đại diện CONCACAF nào vượt qua được vòng 16 đội kể từ sau Mỹ năm 2002.
- Costa Rica chỉ thủng lưới 1 trong 3 trận vòng bảng, đó là bàn thua từ chấm phạt đền của Edinson Cavani.
- 4 bàn thắng của Costa Rica tại World Cup 2014 được ghi sau phút 44 trong khi, 4 bàn thắng mà Hy Lạp ghi được trong lịch sử World Cup đều được ghi từ phút 42 trở đi.
- Hy Lạp chỉ giữ sạch lưới 1 trong 9 trận World Cup, hòa Nhật Bản 0-0 tại vòng bảng 2014.
- Hy Lạp chỉ thắng 2 trong 9 trận World Cup, đều thắng các đối thủ châu Phi với Nigeria năm 2010 và Bờ Biển Ngà 2014.
- Bàn thắng của Georgios Samaras ở trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1 cũng đã kết thúc cơn khô hạn bàn thắng kéo dài 1478 phút của tiền đạo này cho đội tuyển Hy Lạp.



TIN MỚI