Điểm tin tối 13.11: Ramos chỉ trích Costa, Fabregas

-Thứ năm, ngày 13/11/2014 08:00 GMT+7

Đội phó của Real tỏ ra khá bức xúc trước hành động xin rời ĐT vì lo ngại chấn thương của hai cầu thủ thuộc biên chế Chelsea.

Ramos không hài lòng với đồng đội

 


Phát biểu với báo giới, trung vệ trụ cột của La Roja cho biết anh không đồng ý chút nào về cách mà cả Diego Costa lẫn Fabregas xin rút chân khỏi đội tuyển, đặc biệt với số 9 của Chelsea khi anh chủ động xin nghỉ từ trước nhưng vẫn chơi trọn 90 phút với Liverpool hôm thứ bảy.

“Tôi muốn thấy sự tận tụy luôn diễn ra cân bằng giữa CLB và ĐTQG. Những gì họ làm có thể gây ra nỗi nghi ngờ, không chỉ với các đồng đội mà còn với những CĐV”, Ramos tỏ ra khá bức xúc.

“Nếu là tôi, điều đó sẽ không được phép diễn ra bởi khi đó bạn phải đích thân ra mặt và giải thích mọi vấn đề với báo giới và dù bạn có làm vậy, cũng rất khó để tránh khỏi những suy diễn từ mọi người”, hậu vệ của Kền kền lí giải.




Busquets bênh vực Ronaldo


 



Tuyển thủ người Tây Ban Nha tin rằng Cristiano Ronaldo luôn có sự tôn trọng nhất định với các đồng nghiệp chơi bóng như Messi và sẽ không bao giờ nói ra những lời tục tĩu mà báo chí đang thêu dệt.

“Quan điểm của tôi về việc Ronaldo sỉ nhục Messi ư? Tôi không cho là vậy”, Busquets nói với COPE.

“Chúng tôi chẳng bao giờ nói xấu về cậu ấy ở Cam Nou và tôi tin là cậu ấy cũng sẽ làm vậy”, Busquets tỏ ra tôn trọng cầu thủ phía đối diện.



FIFA phán quyết về quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar


 



Thay mặt FIFA, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề đạo đức, ông Hans-Joachim Eckert lên tiếng khẳng định World Cup 2022 và 2018 sẽ diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, tức là cả Qatar và Nga sẽ được giữ nguyên quyền đăng cai đã được tuyên bố từ trước.

Đi kèm với tuyên bố kể trên, Hội đồng các vấn đề đạo đức FIFA đã trình ra một văn bản dài 42 trang theo sau 18 tháng điều tra cẩn thận về những cáo buộc cho rằng Qatar và Nga đã mua phiếu bầu từ một số quan chức có quyền lực. FIFA kết luận quá trình vận động hành lang của hai nước chủ nhà nói trên đã diễn ra “dưới hạn mức cho phép” và sẽ không có bất cứ thay đổi nào về việc thay đổi chủ nhà ở hai kì World Cup sắp tới.




Chelsea sắp công bố lãi lớn


 



Theo Daily Mail, CLB đang chiễm chệ trên ngôi đầu ngoại hạng Anh sẽ sớm công bố báo cáo cho năm tài khóa tính đến tháng 6 vừa qua với những con số hết sức tích cực.

Cụ thể, doanh thu mà The Blues đạt được là 325 triệu bảng và sau khi trừ toàn bộ các chi phí có liên quan, đội bóng của thầy trò Mourinho sẽ có lãi ròng khoảng 20 triệu bảng và cũng vì thế mà vượt qua điều luật công bằng tài chính của UEFA.

Sở dĩ đội bóng thành London đạt mức tài chính ấn tượng như thế, một phần vì hợp đồng bản quyền hình ảnh mới có giá trị đến 1 tỉ bảng, cộng thêm hai thương vụ thành công là Juan Mata và David Luiz.




Depay chuẩn bị được rao bán


 



Phát biểu trước báo giới, HLV Philip Cocu của PSV thừa nhận Memphis Depay sẽ rời CLB trong tương lai gần.

“Dĩ nhiên là Memphis sẽ được bán, đó là điều không thể ngăn cản”, Cocu thú nhận với Tạp chí Helden.

“Thật tuyệt vời khi bạn có thể đào tạo nên những cầu thủ tài năng vậy, cậu ấy đã thành công tại PSV và giờ đây đang sẵn sàng cho một bước tiến mới”, Cocu tự hào về Depay.

Manchester United và Tottenham Hotspur được xem những CLB rất quan tâm với Depay vào lúc này.




Inter muốn cả Podolski, Campbell


 



Không chỉ muốn có tuyển thủ Đức Lukas Podolski, Nerazzurri giờ đây còn sẵn sàng cạnh tranh với địch thủ cùng thành phố AC Milan hòng giành lấy chữ kí của tiền đạo trẻ Joel Campbell.

Tuyển thủ người Costa Rica trở lại Emirates sau một kì World Cup rất thành công nhưng hiếm khi được HLV Arsene Wenger trao cơ hội tỏa sáng.

Nhiều khả năng Inter sẽ mượn Campbell vào tháng một trước khi tính tới chuyện mua đứt tiền đạo 22 tuổi vào cuối mùa bóng.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI