Thủ môn: Không khó để lựa chọn Sergio Romero cho vị trí gác đền trong đội hình tiêu biểu này. Rất ít lần phải trổ tài cứu thua và cũng vì thế mà không có nhiều dấu ấn trong thời gian thi đấu chính thức nhưng tân binh của Sampdoria đã lột xác thực sự trong những loạt sút penalty cân não trước Hà Lan. Trong bốn cú sút của đội bóng áo cam, Romero đã cản phá thành công tới hai lần, khiến cho những nỗ lực của Dirt Kuyt và Robben trở nên vô nghĩa. Anh chính là cầu thủ Argentina thi đấu xuất sắc nhất ở trận bán kết này.
Hậu vệ: Góp mặt ở hành lang trái trong đội hình này là Philipp Lahm. Thủ quân tuyển Đức với kinh nghiệm và sự dẻo dai đáng kinh ngạc đã hoàn toàn khiến cho những Hulk hay Bernard bên phía Brazil “tắt điện”. Không những thế, Lahm còn rất hiệu quả mỗi lần tham gia tấn công và thành quả mà anh có được chính là hai đường kiến tạo thành bàn.
Ở những vị trí trung tâm hàng thủ, người được nhắc đến nhiều nhất chính là Ron Vlaar. Thủ lĩnh hàng thủ Oranje đã có một ngày thi đấu xuất sắc vượt xa sự mong đợi khi kiềm tỏa thành công các tiền đạo bên phía Argentina, đặc biệt là Lionel Messi. Kết thúc trận đấu, Ron Vlaar có được bốn cú tắc cùng 12 lần hóa giải thành công. Nhưng con số 12 lần hóa giải của Ron Vlaar vẫn chưa thể vượt qua được Ezequiel Garay của Argentina phía đối diện bởi con số mà cựu trung vệ Benfica đạt đến đã là 15, cao nhất vòng bán kết và có lẽ cũng thuộc top đầu của World Cup năm nay.
Ở vị trí còn lại của hàng phòng ngự, cái tên được chọn là Marcos Rojo. Thực ra, Rojo không phải làm việc quá nhiều trước sức tấn công yếu ớt của Hà Lan. Thi thoảng mới có những pha lên bóng đáng chú ý của Arjen Robben hoặc cầu thủ vào sân trong hiệp hai là Janmaat song rốt cuộc, nó cũng không thể gây ra quá nhiều khó khăn cho hậu vệ mới 24 tuổi này.
Tiền vệ: Vị trí của hai tiền vệ trung tâm trong đội hình này thiên nhiều về xu hướng phòng ngự. Đó là Javier Mascherano, cầu thủ đang có được phong độ hết sức ổn định khi được tạo điều kiện thi đấu quanh vòng tròn giữa sân và người còn lại là Bastian Schweinsteiger – tiền vệ điều tiết lối chơi của Cỗ xe tăng Đức. Bằng kinh nghiệm và khả năng phán đoán thông minh, Mascherano và Schweinsteiger đã che chắn rất tốt cho hàng thủ trước những đợt lên bóng khó chịu của đối phương. Ở trận đấu sắp tới, sẽ rất thú vị khi NHM được chứng kiến màn so tài trực tiếp giữa hai tiền vệ trung tâm xuất sắc này.
Bên phía cánh phải, Thomas Muller của Đức chính là gương mặt để lại nhiều ấn tượng nhất không chỉ bởi thành tích một bàn thắng, một kiến tạo mà còn nhờ khả năng di chuyển thông minh và những pha chồng biên ấn tượng với đồng đội Philipp Lahm. Chỉ cần thêm một bàn thắng nữa trong trận chung kết, Muller sẽ cân bằng thành tích làm bàn với James Rodriguez và hoàn toàn có thể giành ngôi vua phá lưới sau hai lần tham dự World Cup liên tiếp.
Vị trí bên cánh đối diện của Muller sẽ là Enzo Perez, cầu thủ được sử dụng trong vai trò thay thế Angel Di Maria bị chấn thương. Perez di chuyển tích cực, rất chịu khó tranh chấp và hỗ trợ cặp tiền vệ trung tâm. Minh chứng cụ thể chính là số đường chuyền của anh (47), vừa nhiều nhất và cũng là chính xác nhất trong số bốn cầu thủ đá tấn công của Argentina.
Ở vị trí của một cầu thủ kiến tạo bóng, không ai có thể qua mặt được Toni Kroos của Die Manschaft. Bên cạnh nhiệm vụ làm bóng và kiến tạo lối chơi, Toni Kroos còn nổi bật hơn hẳn nhờ cú đúp bàn thắng vào lưới Cesar. Đây mới là những pha lập công đầu tiên của cầu thủ 24 tuổi tại một VCK bóng đá thế giới.
Tiền đạo: World Cup 2014 nói chung và vòng bán kết nói riêng tiếp tục chứng kiến cơn khát số 9 giỏi. Cùng với Gonzalo Higuain bên phía Argentina, Miroslav Klose mới là tiền đạo thứ hai ghi được bàn thắng tính từ sau giai đoạn 1/8. Nhưng quan trọng hơn hết, pha làm bàn duy nhất vào lưới chủ nhà Brazil đã giúp Klose viết nên một trang sử mới khi là cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử các VCK World Cup. Sẽ là một cái kết ngọt ngào nhất dành cho Klose nếu anh tiếp tục được ra sân và nâng cao chiếc cúp vàng tại Maracana trong trận chung kết tới đây.
Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)