Đội tuyển Pháp: Bây giờ họ đã là MỘT khối thống nhất

-Thứ bảy, ngày 21/06/2014 03:02 GMT+7

“Một người vì tất cả, tất cả vì một người”. Đó là phương châm của những chàng lính ngự lâm sống động dưới ngòi bút của văn hào người Pháp Alexandre Dumas (cha), và giờ đây dưới thời của HLV trưởng Didier Deschamps, Đội tuyển Pháp cũng đã trở thành một khối thống nhất, một Les Bleus gắn kết.

Đã qua rồi kí ức buồn về “vụ nổi loạn của kiêu binh” tại World Cup 2010, đội tuyển Pháp ở World Cup 2014 là những nét nhạc vui vẻ, tươi tắn trong dòng chảy chung của vòng chung kết thế giới. Dù World Cup 2014 mới chỉ qua 2 trận, nhưng các cổ động viên của đội bóng áo Lam (Les Bleus) đã thấy lại những tia hy vọng vào một giải đấu thành công và xua tan đi nỗi thất vọng của World Cup 2002, World Cup 2010 hay Euro 2012.

 

ĐT Pháp và vụ 'kiêu binh nổi loạn' tại World Cup 2010

Công của Deschamps
Khi Didier Deschamps tiếp quản đội tuyển Pháp, đó là một công trình dang dở từ những người tiền nhiệm Raymond Domenech và Laurent Blanc. Người đội trưởng đầu tiên có vinh dự được nâng cao cúp vàng thế giới của Les Bleus đã mạnh tay xây dựng một đội bóng mới, loại bỏ đi những nhân tố bị cho rằng sẽ gây xáo trộn nội bộ.

 

HLV Raymond Domenech và Patrice Evra

Deschamps khác xa Domenech ở chỗ anh có cái uy của một người đội trưởng bẩm sinh (Deschamps đeo băng đội trưởng Đội tuyển Pháp vô địch World Cup France 1998) và cái uy của một người thày (từng dẫn dắt Monaco, Juventus hay Marseille). Sau khi tiếp quản “chiếc ghế nóng” mà Blanc để lại, công cuộc gây dựng một Les Bleus mới của Deschamps bắt đầu, với niềm tin dành thế hệ mới của những Varane, Pogba và những cựu binh như Ribery, Lloris… Vì thế ngay cả khi đã thẳng tay loại bỏ Nasri, thiếu vắng Ribery vì chấn thương thì Deschamp vẫn tin vào 23 cầu thủ ông mang tới Brazil mùa hè này. Không còn những vụ lùm xùm nội bộ trực tiếp làm suy yếu sức mạnh của “Gà trống” như cách đây 4 năm, bây giờ đội tuyển Pháp đã cùng nhau nhìn về một hướng thống nhất.

 

HLV Deschamps có công giúp ĐT Pháp trở thành một khối thống nhất
 
Hàng công hiệu quả nhất World Cup 2014
Thống kê đã chỉ ra rằng Đội tuyển Pháp đã ghi được 8 bàn thắng (để thủng lưới 2 bàn) và điều quan trọng là hiệu quả từ 6 điểm tối đa có được sau 2 trận đã đấu. Bạn nghĩ rằng đội tuyển Pháp nằm ở một bảng đấu yếu ? Có thể là như thế. Nhưng sẽ không ai phủ nhận đội bóng áo Lam bây giờ là một trong những đội tuyển đáng xem nhất ở World Cup 2014 bởi lối chơi hào hoa mà họ đã thể hiện. Deschamps đã thành công khi để Giroud đá cặp với Benzema trong trận đấu với đội tuyển Thụy Sỹ mà nhờ đó, các đường lên bóng của đội tuyển Pháp trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.

Như vậy tức là Deschamps đã chuẩn bị nhiều phương án để chinh phục các thử thách ở World Cup này. Và hàng công ấy được lĩnh xướng bởi một Karim Benzema đang đạt phong độ cao sau khi đạt chức vô địch Champions League cùng Real Madrid. Chân sút số 10 đã ghi được 3 bàn thắng (cùng Van Persie, Robben, Muller và Enner Valencia) và luôn thường trực sự bùng nổ để sẵn sàng lập công cho Đội tuyển Pháp. 
  

 

Benzema nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa ĐT Pháp và Thụy Sỹ

Nhưng chắc chắn điều mà những người yêu đội tuyển Pháp cảm thấy vui nhất là bây giờ, đội bóng áo Lam đã gắn kết và nhìn cùng về một hướng. Hãy nhìn cách Giroud và Valbuena cùng nhau ăn mừng bàn thắng trước Thụy Sỹ sẽ thấy các chàng ngự lâm pháo thủ đã “Một người vì tất cả, tất cả vì một người”. Một sự bình yên trong phòng thay đồ đem tới một hiệu ứng tích cực trên sân bóng và đó chính là điều mà ai cũng mong đợi. Thành công sẽ đến từ những từ những điều nhỏ nhất và hãy nhớ đội tuyển Pháp vẫn bất bại kể từ đầu năm 2014 (thắng 5 hòa 1 trong 6 trận cả giao hữu và chính thức).

Tiểu Huyền
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI