World Cup 1970 ở Mexico, dù chỉ về thứ 3 nhưng ĐT Đức đã trình làng một trong những chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại – “Kẻ dội bom” Gerd Muller.
Hoàng đế Franz Beckenbauer, đồng đội của Muller từng nói “Nếu không của Gerd Muller và những bàn thắng của anh ấy, chúng tôi vẫn chỉ nằm trong túp lều gỗ nhỏ bé của mình thôi”. Muller ghi 10 bàn thắng tại Mexico 1970 để trở thành vua phá lưới, trong đó có 2 cú hatrick vào lưới Bulgaria và Peru. Nhưng những giây phút đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông lại đến vào 4 năm sau đó khi ông ghi bàn thắng quyết định đánh bại Hà Lan hùng mạnh trong trận chung kết trên sân nhà. World Cup 1974 cũng khép lại sự nghiệp Quốc tế của chân sút lừng danh này. Ông ghi được tổng cộng 68 bàn thắng trong 62 trận khoác áo ĐT Tây Đức cũ.
Phải mất tới 36 năm sau, tương đương với 9 kỳ World Cup khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, ĐT Đức mới lại sở hữu thêm một vua phá lưới World Cup khi chân sút gốc Ba Lan Miroslav Klose ghi 5 bàn thắng góp phần giúp đội chủ nhà giành vị trí thứ 3. Nói đến Klose là nói đến một tiền đạo điển trai, với lối chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả và đặc biệt là khả năng không chiến thượng thừa. Klose vốn đã nổi danh từ trước đó 4 năm khi anh ghi cả 5 bàn thắng bằng đầu trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản giúp Cỗ xe tăng lọt vào trận chung kết. Ở World Cup năm nay, bàn thắng vào lưới Ghana đã giúp Klose san bằng kỷ lục ghi 15 bàn thắng tại World Cup với Ronaldo và đang đứng trước cơ hội lập nên kỷ lục mới.
40 năm sau chiến tích ở Mexico, Gerd Muller hẳn đã có thể hài lòng khi người Đức đã tìm ra truyền nhân cho ông. Một Muller mới, không nhanh nhẹn, khéo léo như ông nhưng sở hữu khả năng ghi bàn bẩm sinh và đa dạng không kém. Chỉ là một chú nhóc không hơn không kém khi bất ngờ được triệu tập tham dự World Cup 2010, Muller đã khiến cả Thế giới phải ngỡ ngàng và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi trở thành vua phá lưới với 5 bàn thắng để trở thành vua phá lưới ngay trong lần đầu dự sân chơi lớn, đồng thời ẵm luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Với 4 bàn thắng đã có tại World Cup 2014, Thomas Muller đang đứng trước cơ hội lần thứ 2 liên tiếp trở thành chân sút xuất sắc nhất World Cup. Mới 24 tuổi, Thomas Muller thậm chí còn được cho là có cơ hội sánh ngang, thậm chí vượt qua thành tích của người anh cả Klose hiện tại.
Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)