ĐT Đức và nỗi lo số 9 trước trận khai màn vòng loại Euro

-Chủ nhật, ngày 07/09/2014 05:17 GMT+7

HLV Joachim Loew không hề vô cớ khi đứng ra kêu gọi CĐV nhà đừng... la ó hai chàng Mario, là Gotze và Gomez trước trận đấu với Scotland tại vòng loại Euro rạng sáng mai (8/9).

Trường hợp của Gotze thì ngoại yếu tố chuyên môn, bởi đây là lần thứ ba cầu thủ này quay về sân Signal Iduna Park (hai lần trước trong màu áo Bayern). Còn với Mario Gomez, đơn giản là vì anh đã thi đấu quá tệ.

Mario Gomez thực chất mới trở lại đội hình Mannschaft sau hơn một năm vắng bóng bởi những chấn thương và sự suy giảm phong độ rõ rệt trong màu áo tím tại Fiorentina. Trước đó, anh từng thi đấu cho 'Cỗ xe tăng' trong 60 trận (36 trận đá chính) và ghi được tới 25 bàn, một con số không hề tồi. Thế nhưng nếu còn Miroslav Klose, Gomez sẽ chẳng thể nào có cửa.

Trận tái đấu với Argentina hôm thứ năm (4/9) vừa rồi, NHM vẫn thấy Miroslav Klose xuất hiện, nhưng đáng tiếc là trong vai trò của một CĐV và anh chỉ xuất hiện trên thảm cỏ Dusseldorf... để nhận kỉ niệm chương mà thôi. Gomez được trao trách nhiệm lĩnh xướng hàng công, chơi phía sau anh là một loạt những tiền vệ tấn công hàng đầu của Đức và thế giới là Reus, Draxler và Schurrle. Ba cầu thủ với khả năng tiếp bóng tuyệt vời ấy đã 'tặng' Gomez tới ba cơ hội bằng vàng, nhưng cái cách mà cầu thủ 29 tuổi này xử lí chỉ giúp người ta thêm phần nhớ lại biệt danh chân gỗ một thời của anh mà thôi.

 


Gomez sở hữu khả năng ghi bàn vô vùng thính nhạy, chọn vị trí tuyệt vời không kém gì Klose nhưng khác với người đàn anh 36 tuổi, Gomez rất lười ra khỏi vòng cấm. Ở một đội tuyển mà sức bật từ tuyến hai quan trọng như Cỗ xe tăng thì cách mà tiền đạo di chuyển tạo khoảng trống cho các đồng đội luôn là một yếu tố hết sức then chốt. Chỉ cần theo dõi cách mà Klose thi đấu tại Brazil mùa hè vừa qua là đủ biết.

Thực ra, ĐT Đức vẫn còn khá nhiều những lựa chọn chất lượng cho vị trí dứt điểm trên hàng tấn công, như Stefan Kiessling – Vua phá lưới Bundesliga 2012/2013. Đáng tiếc chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân, HLV Loew đã không cho gọi cầu thủ này vào danh sách đội hình kể từ nhiều năm trước.

Max Kruse của Mochengladbach cũng là một trường hợp chấp nhận được song phải đặc biệt kể đến Kevin Volland, tài năng trẻ 22 tuổi mà ngay từ lúc này, ông Joachim Loew có thể bắt đầu nuôi dưỡng nhằm trình làng tại VCK Euro sắp tới.

 


Chân sút trẻ Kevin Volland


Tây Ban Nha sau thành công tại World Cup 2010 cũng trải qua một cuộc khủng hoảng tương tự trên hàng tấn công nhưng họ đã biết cách giải quyết bài toán đó bằng sơ đồ chiến thuật 4-6-0. Tuyển Đức bây giờ thì khác, họ không thể tập trung vào cách chơi vốn đã bộc lộ rất nhiều yếu điểm đó mà hướng về Paris 2016.

Nên nhớ rằng ngoài Volland hay Max Kruse, tuyển Đức vẫn còn nhiều mẫu cầu thủ 'bán tiền đạo' như Muller hay Schurrle và rất có thể họ sẽ được trao cơ hội lĩnh xướng hàng công Mannschaft ngay trận gặp Scotland vào đêm nay (8/9).

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI