FC Porto - Bậc thầy trên thi trường chuyển nhượng

-Thứ năm, ngày 14/08/2014 06:15 GMT+7

Với việc để trung vệ Eliaquim Mangala rời sân Dragao để gia nhập Manchester City với giá 32 triệu bảng, Porto đã nâng tổng số tiền mà họ thu được từ việc bán cầu thủ trong 10 năm qua lên con số 614 triệu bảng, một con số khổng lồ và ấn tượng để chứng tỏ, Porto chính là một trong những đội bóng xuất khẩu cầu thủ hiệu quả nhất châu Âu.

 


Cách đây 3 năm, Porto chiêu mộ trung vệ trẻ Mangala, khi đó mới 20 tuổi từ CLB Standard Liege với giá chỉ 5 triệu bảng, các tuyển trạch viên của đội bóng này đã nhìn thấy tiềm năng phát triển lớn của trung vệ này. Và sau 3 mùa giải trui rèn ở sân Dragao, giờ thì cầu thủ sinh ra tại Paris đã cập bến đại gia bóng đá Anh Manchester City với giá 32 triệu bảng, tức là gấp 6 lần giá trị ban đầu.

Câu chuyện về Mangala vốn dĩ rất quen thuộc tại Porto, một đội bóng rất giỏi, cả trong công tác đào tạo trẻ cũng như việc tìm kiếm những viên ngọc thô từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Nam Mỹ, nền bóng đá có nhiều nét tương đồng với Bồ Đào Nha. Không những thế, đội bóng có biệt danh những chú rồng còn rất giỏi trong việc phát huy tối đa năng lực cầu thủ cũng như đánh bóng tên tuổi của họ, và sau đó bán đi với giá trị cao ngất ngưởng.

Bắt đầu từ chức vô địch Champions League mùa giải 2003-2004 với dàn cầu thủ tài năng. Porto được xem như mỏ vàng để các đại gia châu Âu tìm kiếm những viên ngọc mới của bóng đá thế giới. Kể từ đó đến nay đã 10 năm, và thống kê cho thấy Porto đã thu về 614 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, trong khi họ chỉ bỏ ra 293 triệu bảng để chiêu mộ những viên ngọc thô. Như vậy, số tiền lời mà họ thu được đã lên tới 321 triệu bảng. Trong đó cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất chính là tiền đạo Hulk, tới Zenit với giá 48,4 triệu Bảng, xếp sau là Falcao và James Rodriguez.

Tất nhiên, tỉ lệ thành công không thể là 100%. Porto từng bán hớ những tài năng lớn, như Diego hay Luis Fabiano, nhưng đó chỉ là số ít. Và rõ ràng, cách làm bóng đá của Porto có rất nhiều điểm hay để các đội bóng tầm trung của châu Âu có thể học tập.

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI