Gia hạn với Benzema, Real sẽ “chốt sổ” hàng công?

-Chủ nhật, ngày 10/08/2014 03:07 GMT+7

Động thái gia hạn hợp đồng với số 9 tuyển Pháp và cũng là số 9 tốt nhất đội hình Karim Benzema đã chấm dứt hoàn toàn những tin đồn liên quan đến tương lai của một trong những tiền đạo chơi tốt nhất tại World Cup 2014. Không những vậy, hành động nói trên còn cho thấy khả năng cập bến Madrid của Radamel Falcao đã giảm đi đáng kể, bởi với danh sách những con người hiện tại, HLV Carlo Ancelotti có thể thử nghiệm nhiều phương án tấn công khác nhau, hòng làm đa dạng sức công phá của đội bóng thành Madrid.

Falcao khó đến
Những tin đồn về việc Falcao cập bến sân Santiago Bernabeu đã kéo dài suốt cả mùa hè và nó càng được củng cố nhiều hơn sau khi Monaco bán đi số 10 xuất sắc James Rodriguez cho chính Real. Nhưng dường như, nhân vật trung tâm trong câu chuyện này là Falcao lại chẳng mấy quan tâm đến những lời đồn thổi và vẫn tỏ ra hoàn toàn “dửng dưng” lúc được hỏi về khả năng gia nhập Dải ngân hà Galacticos.

 


Nếu Falcao đến, cái giá của anh chắc chắn không hề nhỏ và như vậy, việc Madrid bán đi một cầu thủ làm “vật tế thần” cho câu chuyện cân bằng thu-chi sẽ là điều khó tránh khỏi. Tất nhiên, người được ám chỉ ở đây không ai khác ngoài Karim Benzema. Mà nếu Real không muốn bán, B9 cũng khó chấp nhận ở lại và sống dưới cái mác “dự bị hạng sang” bởi ngoài biên giới Tây Ban Nha, Liverpool cũng đang dành sự quan tâm rất lớn cho chân sút 26 vốn được xem như là phương án hoàn hảo nhất khỏa lấp vào vị trí mà Luis Suarez đã để lại.

Nhưng giờ thì B9 đã gian hạn hợp đồng, và cũng chấm dứt luôn mọi lời đồn thổi xung quanh. Việc Falcao đến Madrid bây giờ, xem ra hơi khó…

Carletto có nhiều lựa chọn
Nhiều người sẽ nghĩ rằng, dù Benzema có gia hạn hợp đồng thì số tiền đạo mà Real sở hữu vẫn chưa đủ bởi họ cũng mới chia tay Alvaro Morata cách đây không lâu. Nhưng cũng đừng quên rằng, Real đang sở hữu một chân sút rất tài năng khác, chỉ có điều còn đang gặp chấn thương và tạm thời bị lãng quên, đó là Jese Rodriguez. Cần phải biết rằng chính Jese, chứ không phải Morata mới là người mà HLV Ancelotti tỏ ra thích thú hơn và cầu thủ nhỏ con này mới là lựa chọn ưu tiên của ông mỗi khi hàng công Real gặp phải những trục trặc.

 


Nhưng một động thái còn đáng chú ý hơn đến từ Ancelotti, đó chính là việc ông đã bắt đầu sử dụng số 9 “ảo”, một phương án nhằm giải quyết bài toán không tiền đạo, vừa là để thử nghiệm vừa là để tận dụng lực lượng đông đảo các tiền vệ tấn công có khả năng kết thúc tốt như Isco và mới đây là James Rodriguez. Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha chính là “chuột bạch” đầu tiên trong “thí nghiệm” dùng người của Carletto tại giải giao hữu ICC trên đất Mĩ. Mặc dù chưa thành công bao nhiêu song điều đó cũng chứng tỏ sự thích ứng và táo bạo trong cách vận hành chiến thuật của HLV Ancelotti.

Ông đã từng “đặt” được bom tấn Gareth Bale vào đội hình Los Blancos thì người Madrid cũng hãy tin tưởng, ông sẽ giải quyết tốt bài toán nhân sự với Rodriguez, với Isco hoặc Benzema. Được như thế, Real sẽ bớt phải chi tiêu chuyển nhượng và cũng nên lưu ý rằng, vị trí tiền đạo dù quan trọng nhưng chưa bao giờ là chủ công chính thức của Real, từ ngày Ronaldo và sau này là Gareth Bale cập bến.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI