Góc nhìn: Brazil làm sao để thay thế Neymar!

-Thứ hai, ngày 07/07/2014 09:57 GMT+7

Brazil sẽ bước vào cuộc thư hùng với người Đức tại bán kết World Cup mà không có sự phục vụ của người đội trưởng Thiago Silva và đặc biệt là chân sút số một Neymar Junior.

Silva thì phần nào có thể bù đắp bằng Dante – một cầu thủ sở hữu kinh nghiệm quý báu khi chơi bóng tại Đức còn với Neymar, đúng là HLV Scolari sẽ phải đau đầu không ít, bởi tìm một người gần đạt đến đẳng cấp của anh cũng đã khó rồi. Bóng đá Brazil đang trong thời kì khủng hoảng những tài năng trên hàng tấn công. Lần gần nhất mà Selecao có được một hệ thống “oanh tạc” như ý là bộ tứ siêu đẳng Kaka-Ronaldinho-Ronaldo-Adriano của năm 2006. Thực tế ở World Cup lần này, những Ronaldinho hay Kaka vẫn có thể hữu ích trong từng thời điểm. Họ cũng đã cố gắng thể hiện rất nhiều tại CLB mà vẫn không được Scolari ngó đến. Ông cũng loại luôn Lucas Moura, cầu thủ khả dĩ nhất có khả năng tạo đột biến cao như Neymar. Người Brazil đang ước, giá mà một trong ba cái tên này có mặt ở Belo Horizonte rạng sáng thứ tư tới.

 

Bernard Duarte vừa có một mùa giải ấn tượng cùng Shakhtar Donetsk

Nhưng thôi, giờ thì có ra sao thì phải dùng thế. Neymar là dạng cầu thủ quá đặc biệt, tức là bạn sẽ không tìm được sự thay thế 1 vs 1 hoàn hảo đâu, trừ khi đó là Kaka hay Ronaldinho thời kì đỉnh cao. Ở tuổi 22, tiền vệ đang thi đấu cho Barca đã có 54 trận cho đội tuyển và đứng thứ sáu trong danh sách làm bàn mọi thời (35 bàn). Vậy dừng luôn một phương án thay thế hoàn toàn. Chúng ta chỉ hướng đến những cái tên tốt nhất với Selecao lúc này mà thôi. Bernard Duarte là gương mặt được xét đến đầu tiên.

Cầu thủ này ít nhiều sở hữu những tố chất của Neymar và có khả năng quấy rối hàng thủ Cỗ xe tăng vốn tỏ ra không thực sự mạnh trong khoản tốc độ chơi bóng. Ramires cũng có thể là một phương án khác. Anh này là một tiền vệ công thủ toàn diện với thể lực vượt trội nhưng xem ra, việc dùng Ramires sẽ hợp lí hơn ở vai trò của một tiền vệ hỗ trợ hàng thủ. Nhân vật cuối cùng và cũng nổi lên là ứng viên nặng kí nhất, đó chính là Willian. Tiền vệ này vừa trải qua mùa bóng đầu tiên được xem là thành công tại Chelsea và đã được thử lửa nhiều lần trong các trận chiến đỉnh cao đòi hỏi sự tập trung cao độ. Ngoài ra, cầu thủ này còn có những ưu thế riêng về mặt đóng góp cho lối chơi tập thể.

“Anh ta có tài năng và là người có thể hỗ trợ tốt cho hàng thủ. Giờ tôi chẳng tìm nổi ai thay thế Neymar tốt hơn thế”, trích lời Carlos Alberto, thủ quân Brazil vô địch thế giới năm 1970.

Thay đổi về mặt con người đã là sự tất yếu với Brazil song thay đổi phương án chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu lại là một yếu tố còn được đánh giá quan trọng hơn. Trước người Đức chơi kĩ thuật và tập trung cầm bóng, HLV Scolari nhiều khả năng sẽ cho các học trò thực thi lối đá áp sát và pressing toàn sân nhờ sự cơ động và quyết liệt của các tiền vệ trung tâm như Fernandinho và đặc biệt là Luiz Gustavo trở lại sau án treo giò. Lối đá này chắc chắn sẽ phù hợp với Oscar và Willian, những cầu thủ đang chơi dưới quyền chỉ đạo của Jose Mourinho. Bên cạnh việc tập trung đá rát, Brazil sẽ phải chắt chiu từng cơ hội có được và cần phải kết liễu được người Đức mỗi khi họ sơ hở.

 

Sự thay thế lý tưởng cho Neymar - Willian lại vừa bị chấn thương trong 1 buổi tập

Lần gần nhất mà Neymar vắng mặt trong đội hình Brazil cũng đã cách đây hai năm khi họ đánh bại Đan Mạch trong một trận giao hữu vào ngày 26/5/2012. Hulk đã tỏa sáng với một cú đúp (tỉ số 3-1) trong trận đấu đó. Giờ thì người Brazil chỉ còn biết cầu mong vào sự đoàn kết của đội tuyển, vào lối chơi tập thể gắn bó mà thôi và xem ra đó mới là thứ vũ khí đánh bại được người Đức chứ không phải là những màn tỏa sáng cá nhân quá xa xỉ vào lúc này.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI