Huyền thoại Di Stefano qua đời

-Thứ ba, ngày 08/07/2014 10:35 GMT+7

World Cup là ngày hội bóng đá của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng nhận định đó chỉ đúng 1 phần khi có những người không được tham dự ngày hội này vẫn trở thành huyền thoại với những thành công của mình và 1 trong số đó là Di Stefano. Ngày hôm qua, thế giới bóng đá vô cùng đau buồn trước sự ra đi của ông

Trên trang chủ của mình, CLB Real Madrid vô cùng thương tiếc thông báo huyền thoại của họ là Alfredo Di Stefano đã qua đời sau 2 ngày chống chọi với cơn tai biến ở tuổi 88. Chiều ngày 6/7 theo giờ địa phương, xe cứu thương đã đưa ông vào bệnh viện Gregorio Maranon ở thủ đô Madrid và sau khi tim ngừng đập 18 phút, ‘Mũi tên bạc’ Di Stefano đã có thể hồi tỉnh. Tất cả đều mong đợi huyền thoại 88 tuổi này sẽ hồi phục trở lại. Tuy nhiên, tin mới nhất từ Madrid cho hay Alfredo Di Stefano đã không qua khỏi cơn nguy kịch và từ trần vào lúc 17h15. Trong sự nghiệp của mình, Di Stefano đã chơi cho 5 CLB nhưng những gì ông làm được trong quãng thời gian thi đấu cho Real Madrid mới giúp ông trở thành 1 huyền thoại khi cùng với đội bóng hoàng gia giành được 5 cúp C1, 8 cúp La Liga trong giai đoạn 1953-1964, ghi được 307 bàn trong 396 trận đấu. Di Stefano chơi cho cả đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha nhưng thật đáng tiếc là ông chưa từng dự bất kì 1 vòng chung kết Worl Cup nào. Ông cũng đã thử sức với vai trò HLV nhưng không quá thành công. FIFA cho biết họ sẽ có hình thức tri ân huyền thoại đã lọt vào top 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20 này một cách xứng đáng trong vài ngày tới.

 


Di Stefano trong màu áo Real Madrid

 


Di Stefano ghi bàn vào lưới Franfurt trong trận chung kết European Cup 1960 









TIN MỚI