Lượt trận thứ 4, VL Euro 2016: Chờ đợi những trận đấu đỉnh cao

-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 06:14 GMT+7

Cuối tuần này các giải VĐQG hàng đầu châu Âu sẽ tạm nghỉ để diễn ra lượt trận thứ 4 vòng loại EURO 2016; trong đó những trận đấu có sự góp mặt của những đội bóng lớn như Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, hay Hà Lan sẽ giúp các bạn có một bữa tiệc bóng đá cuối tuần thịnh soạn.

 



Rõ ràng người hâm mộ Anh đang đau khổ sau màn trình diễn đáng thất vọng của các cầu thủ tại Brazil hồi mùa hè, để lấy lại thể diện thầy trò ông Roy Hodgson sẽ phải chứng minh đẳng cấp của mình ở một bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ khó chịu như Thụy Sỹ hay Slovenia. Họ đã phần nào chứng minh đẳng cấp bằng 3 chiến thắng liên tiếp, giờ đây thêm 1 màn trình diễn thuyết phục trước Slovenia trên sân nhà Wembley sẽ giúp Tam Sư mở rộng cơ hội góp mặt ở vòng chung kết Euro 2016.

Ở một diễn biến khác, có vẻ đương kim vô địch thế giới Đức vẫn chưa hoàn toàn lấy lại phong độ sau sự ra đi của một số trụ cột, thế nên một Gibraltar được đánh giá yếu nhất bảng sẽ là cơ hội để đội bóng biệt danh những cỗ xe tăng lấy lại cảm giác chiến thắng. Việc vắng mặt bộ ba Marco Reus, Bastian Schweinsteiger và Julian Draxler vì chấn thương sẽ chẳng là vấn đề khi những hảo thủ còn lại là đủ để giới mộ điệu Đức tin vào một chiến thắng tại Berlin.

 

  
VIDEO: HIGHLIGHT TRẬN ĐẤU ĐẶC SÁC TRÊN THỂ THAO VTV


Sau trận thua trước Slovakia, nhiều người nghi ngại vào sức mạnh của Tây Ban Nha dù những đối thủ của họ ở bảng C không được đánh giá quá cao, tuy nhiên sự trở lại đúng lúc của Diego Costa sẽ giúp cho đội tuyển vùng bán đảo Iberia tự tin vào chiến thắng trước Belarus, chỉ có 1 điểm cần lưu ý tiền vệ số 1 vào lúc này Fabregas sẽ không thể tham dự vì chấn thương gân kheo.

Có lẽ thời điểm này, người hâm mộ Hà Lan đang cảm thấy nóng ruột vì đội bóng của họ đang để cho Iceland và Cộng hòa Séc bỏ xa tới 6 điểm, không nhiều lựa chọn trên hàng công tuy nhiên việc huấn luyện viên trưởng Guus Hiddink thẳng thừng tuyên bố ông sẽ từ chức nếu thua trận sẽ là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ để các học trò quyết tâm hơn.

Cuộc đọ sức giữa Italia và Croatia được xem là trận đấu vô cùng hấp dẫn tại bảng H khi cả 2 đội vẫn đang toàn thắng sau 3 lượt trận đầu tiên. Dưới thời ông Conte đội bóng áo thiên thanh  đang thể hiện một bộ mặt ấn tượng tuy nhiên khó khăn về nhân sự khi Verrati đã chắc chắn ngồi ngoài vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của bộ đôi Pirlo và Montolivo còn bỏ ngỏ khiến cho giới mộ điệu nghi ngại Italia sẽ lép vế trước đối thủ.

Hà Vinh
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI