Những cầu thủ người Nhật thành danh ở đấu trường Châu Âu

-Thứ tư, ngày 17/09/2014 07:23 GMT+7

Cuối tuần vừa qua thì các cầu thủ U19 của chúng ta vừa thất bại tại giải U19 Đông Nam Á. Dù trình độ của các cầu thủ trẻ của chúng ta đã được nâng tầm nhưng có 1 sự thật là đối thủ đã ở 1 đẳng cấp khác. Nền tảng cầu thủ trẻ rất tốt nhiều năm qua đã giúp cho bóng đá Nhật không chỉ nằm ở top đầu Châu Á mà đã bắt đầu vươn ra thế giới.

 


 




Nhiều năm trước, khi nước Nhật bắt đầu làm bóng đá chuyên nghiệp thì mục đích của họ là để tạo ra những lứa cầu thủ có thể dự world cup. Có một bộ truyện tranh đã từng làm mưa làm gió không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở Việt Nam đó là Captain Tsubasa. Nội dung của nó nói lên sự khát khao một ngày nào đó bóng đá Nhật có thể vươn tới tầm thế giới để tranh tài với các ông lớn. Không còn là ước mơ, các chiến binh Samurai đã có mặt ở World Cup 1998 rồi luôn góp mặt ở đấu trường đó cho đến nay. Thành công đó không đến từ sự ngẫu nhiên mà đó là chu trình được đầu tư rất chuyên nghiệp và có định hướng. Điển hình là không chỉ nổi bật ở đấu trường đội tuyển, cầu thủ Nhật giờ đây cũng nổi danh ở khắp châu Âu. Ban đầu là Nakata ở Italia,Shunsuke Nakamura ở Celtic, Junichi Inamoto ở Arsenal trong thế hệ đầu tiên. Lứa cầu thủ tiếp theo tới từ xứ sở mặt trời mọc không hề kém cạnh bậc tiền bối. Đó là những Kagawa ở Dortmund, Nagamoto ở Inter hay Keisuke Honda ở Milan. Với nền tảng J-League vững vàng và ngày càng phát triển cộng với những ngôi sao đang tỏa sáng ở trời Âu, rõ ràng bóng đá Nhật Bản sẽ còn giữ vị trí top đầu Châu Á và còn có thể vươn đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai.


Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI