Những kỷ lục của Messi khiến cuộc đua Quả bóng vàng khó dự đoán

-Thứ ba, ngày 02/12/2014 05:57 GMT+7

Cuộc cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo vẫn luôn là chủ đề tốn nhiều giấy mực của báo chí thế giới. Và năm nay, thêm một lần nữa, 2 ngôi sao đương đại của bóng đá thế giới lại khiến người hâm mộ được dịp đưa ra những ý kiến của mình khi họ vừa lọt vào danh sách rút ngọn 3 cái tên cuối cùng cạnh tranh danh hiệu quả bóng vàng FIFA 2014 cùng với thủ thành Neuer của Bayern Munich. Dù 1 năm thi đấu với nhiều chấn thương trong màu áo CLB, nhưng những kỷ lục mà Messi tạo ra cũng đủ khiến anh trở thành đối trọng lớn nhất trong cuộc đua này.

 


Những năm gần đây, Lionel Messi và Ronaldo là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua Quả bóng vàng FIFA. Năm nay, họ tiếp tục trở thành ứng viên sáng giá cho giải thưởng cá nhân được chờ đợi nhất của môn thể thao vua. Ronaldo đã có một năm tỏa sáng cùng Real, nhưng Messi, với những kỷ lục được thiết lập, siêu sao người Argentina khiến cuộc đua tới Quả bóng vàng 2014 thêm phần khó đoán.

Trong màu áo Barca, dù dính chấn thương, Messi vẫn ghi được 28 bàn thắng ở La Liga 2013-14, chỉ kém 3 bàn so với Cris Ronaldo. Đội bóng xứ Catalan có nhiều thay đổi từ ghế huấn luyện đến nhân sự trên sân cỏ nên sự phụ thuộc vào Messi ngày càng lớn hơn. Có thể, M10 không duy trì việc ghi bàn liên tục như Ronaldo nhưng một khi đã ghi bàn là hat-trick hoặc những cột mốc quan trọng. Ở mùa giải này, chân sút người Argentina vẫn thể hiện phong độ ấn tượng dưới triều đại HLV Luis Enrique. Lợi thế của Messi so với Ronaldo lúc này là anh vừa trở thành Cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga với 253 bàn và phá kỷ lục của Raul Gonzalez tại Champions League với 73 bàn sau khi cùng lập hat-trick vào lưới Sevilla và APOEL.

Hơn nữa, danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Argentina cũng là một lợi thế dành cho siêu sao của siêu sao 27 tuổi ở cuộc đua này. Từ năm 2007 đến nay, M10 luôn có tên trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới., và Messi đang hướng tới danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 5 trong sự nghiệp. Nhưng tất cả vẫn phải chờ đợi vào kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 12/1/2015 tại Zurich, Thụy Sĩ.


Phạm Anh
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI